1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin đình chỉ thỏa thuận hạt nhân do hành động “thù địch” của Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutonium từ các đầu đạn hạt nhân đã qua sử dụng, được ký với Mỹ từ sau Chiến tranh Lạnh do các hành động “thù địch” của Washington nhằm vào Moscow, RT đưa tin ngày 3/10.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân diễu hành qua Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga năm 2015 (Ảnh: Getty)
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân diễu hành qua Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga năm 2015 (Ảnh: Getty)

Theo RT, lý do khiến Tổng thống Putin quyết định đình chỉ thỏa thuận với Mỹ vì cho rằng Mỹ đã có “các hành động thù địch” nhằm chống lại Nga, cùng với đó là việc Washington không tuân thủ các điều khoản được quy định trong thỏa thuận.

Đây không phải là động thái bất ngờ từ phía Nga vì trước đó Moscow đã bày tỏ sự bất bình với cách thức mà Washington đã làm để kiểm soát việc tiêu hủy nguyên liệu hạt nhân plutonium. Theo đó, Mỹ đã quyết định trộn các nguyên liệu hạt nhân được chở tới từ Nga với các phụ gia đặc biệt và điều này bị Nga coi là vi phạm thỏa thuận giữa hai nước.

Moscow lập luận rằng, căn cứ theo các điều khoản của thỏa thuận đã ký, Mỹ phải sử dụng lò phản ứng hạt nhân để chuyển hóa plutonium. Không giống như công nghệ trộn phụ gia, phương pháp dùng lò phản ứng hạt nhân sẽ khiến plutonium hoàn toàn không thể tái sử dụng được.

Thỏa thuận trên được Nga và Mỹ ký kết từ năm 2000, trong đó quy định việc hai nước sẽ tiêu hủy plutonium từ các đầu đạn hạt nhân và là một phần trong nỗ lực cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai cường quốc quân sự từ sau Chiến tranh Lạnh.

Thành Đạt

Theo RT