1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin đề cử trợ lý thân tín làm Chủ tịch Hạ viện Nga

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/9 đã đề cử ông Vyacheslav Volodin, một cộng sự thân tín lâu năm, cho vị trí Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa VII.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Phó Chánh văn phòng Vyacheslav Volodin (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Phó Chánh văn phòng Vyacheslav Volodin (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các đảng sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông và Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất, có ý định tiến cử Phó Chánh văn phòng Tổng thống Vyacheslav Volodin vào vị trí Chủ tịch Duma Quốc gia. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các nghị sĩ.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng ông Volodin có đủ kinh nghiệm cần thiết để nắm giữ chức vụ Chủ tịch Duma Quốc gia. “Theo tôi, ông Volodin hiểu những công việc mà quốc hội cần làm. Ông ấy là nghị sĩ trong thời gian dài. Ông ấy cũng từng làm việc trực tiếp với các nghị sĩ cũng như lãnh đạo của các đảng khi còn giữ chức vụ tại văn phòng tổng thống”, ông Putin nói.

Ông Volodin, 52 tuổi, giữ chức Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga từ tháng 12/2011. Trước đó, ông từng là nghị sĩ Quốc hội Nga từ năm 1999 đến năm 2010. Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa VII, ông Volodin nằm trong danh sách đảng nước Nga thống nhất.

Nếu được bổ nhiệm, ông Volodin sẽ thay thế ông Sergey Naryshkin, người mới được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng tình báo nước ngoài của Nga. Phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga sau bầu cử dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/10 tới.

Thành Đạt

Theo RT