1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cởi trần cử hành nghi lễ trong nước lạnh

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cởi trần và ngâm mình trong nước hồ lạnh giá để cử hành nghi lễ rửa tội của các tín đồ Chính thống giáo.

Tổng thống Putin cởi trần cử hành nghi lễ trong nước lạnh

Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/1 đã tới tu viện Nilov trên đảo Stolobny ở hồ Seliger thuộc vùng Tver phía bắc thủ đô Moscow để dự Lễ Hiển linh của các tín đồ Chính thống giáo. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng đối với nhiều người Nga và được tổ chức thường niên.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/1 đã tới tu viện Nilov trên đảo Stolobny ở hồ Seliger thuộc vùng Tver phía bắc thủ đô Moscow để dự Lễ Hiển linh của các tín đồ Chính thống giáo. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng đối với nhiều người Nga và được tổ chức thường niên.

Trước khi cử hành nghi lễ rửa tội ở hồ Seliger, Tổng thống Putin mặc áo khoác lông dày và đi ủng để giữ ấm cơ thể. Theo truyền thống, vào tối 18-19/1 hàng năm sẽ diễn ra nghi lễ ngâm mình trong các sông, hồ lạnh giá tại Nga.
Trước khi cử hành nghi lễ rửa tội ở hồ Seliger, Tổng thống Putin mặc áo khoác lông dày và đi ủng để giữ ấm cơ thể. Theo truyền thống, vào tối 18-19/1 hàng năm sẽ diễn ra nghi lễ ngâm mình trong các sông, hồ lạnh giá tại Nga.

Trước khi bước xuống hồ, Tổng thống Putin cũng hỏi các nhà báo rằng họ có cảm thấy lạnh hay không. Nhà lãnh đạo Nga đã cởi trần và ngâm mình xuống dòng nước giá lạnh sau khi các giáo sĩ cử hành nghi lễ ban phước lành.
Trước khi bước xuống hồ, Tổng thống Putin cũng hỏi các nhà báo rằng họ có cảm thấy lạnh hay không. Nhà lãnh đạo Nga đã cởi trần và ngâm mình xuống dòng nước giá lạnh sau khi các giáo sĩ cử hành nghi lễ ban phước lành.

Nghi lễ ngâm mình trong nước lạnh bắt nguồn từ truyền thuyết chúa Giê-su rửa tội bằng nước sông Jordan cách đây hơn 2.000 năm. Mỗi năm có hàng nghìn người Nga cũng thực hiện nghi lễ ngâm mình như Tổng thống Putin.
Nghi lễ ngâm mình trong nước lạnh bắt nguồn từ truyền thuyết chúa Giê-su rửa tội bằng nước sông Jordan cách đây hơn 2.000 năm. Mỗi năm có hàng nghìn người Nga cũng thực hiện nghi lễ ngâm mình như Tổng thống Putin.

Theo RT, vào thời điểm Tổng thống Putin ngâm mình trong nước, nhiệt độ ở khu vực gần hồ Seliger ở mức khoảng -6, -7 độ C dù Lễ hiển linh năm nay ấm hơn so với mùa đông thông thường ở Nga.
Theo RT, vào thời điểm Tổng thống Putin ngâm mình trong nước, nhiệt độ ở khu vực gần hồ Seliger ở mức khoảng -6, -7 độ C dù Lễ hiển linh năm nay ấm hơn so với mùa đông thông thường ở Nga.

Tổng thống Putin năm nay 65 tuổi và là người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Nhà lãnh đạo Nga từng được nhìn thấy cởi trần nhiều lần khi cưỡi ngựa hoặc câu cá.
Tổng thống Putin năm nay 65 tuổi và là người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Nhà lãnh đạo Nga từng được nhìn thấy cởi trần nhiều lần khi cưỡi ngựa hoặc câu cá.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters