1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin bác tin mở lại căn cứ tình báo sát nách Mỹ

(Dân trí) - Trước thông tin từ báo giới rằng Nga đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Cuba về việc mở lại một căn cứ tình báo lớn tại nước này để do thám Mỹ, Tổng thống Nga ngày 16/7 đã lên tiếng phủ nhận.

Căn cứ Lourdes từng có tới 3000 chuyên gia tình báo Nga làm việc
Căn cứ Lourdes từng có tới 3000 chuyên gia tình báo Nga làm việc

Trước đó, tờ Kommersant của Nga từng có bài viết khẳng định Mátxcơva đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Havana về việc mở lại một căn cứ tình báo điện tử trên quốc đảo này.

Căn cứ Lourdes gần Havana từng được Liên Xô sử dụng để nghe lén Mỹ trong Chiến tranh lạnh.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil, ông Putin khẳng định Nga có thể “đảm bảo nhu cầu phòng thủ của mình mà không cần tới bộ phận này”.

Năm 2001, ông Putin đã ra lệnh đóng cửa căn cứ trên do yếu tố chi phí.

Một nguồn tin an ninh Nga được báo giới Mỹ trích dẫn đã xác nhận thông tin trên tờ Kommersant, với khẳng định “một thỏa thuận khung” đã được thống nhất.

Lourdes bắt đầu hoạt động năm 1967, cung cấp các thông tin tình báo cho các cơ quan an ninh nhà nước Liên Xô. Đây cũng là nơi xử lý các liên lạc mật cho hải quân Liên Xô.

Ở giải đoạn đó, khoảng 3000 chuyên gia đã làm việc tại Lourdes, trước khi con số này được cắt giảm xuống còn một nửa trong những năm 1990.

Tại thời điểm đóng cửa năm 2001, chi phí hàng năm Nga phải trả cho Cuba để thuê căn cứ này là 200 triệu USD.

Thanh Tùng
Theo BBC