1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở lại căn cứ gián điệp sát nách Mỹ?

(Dân trí) - Báo giới Nga ngày 16/7 khẳng định, trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã sơ bộ đồng ý việc tái mở lại một căn cứ nghe lén lớn thời Chiến tranh lạnh của Liên Xô cũ trên đất Cuba, từng được dùng để do thám Mỹ.

Căn cứ Lourdes từng được Nga sử dụng trong nhiều năm
Căn cứ Lourdes từng được Nga sử dụng trong nhiều năm

Thông tin được tờ Kommersant của Nga đăng tải, dẫn các nguồn tin trong giới chức Nga. Theo đó “về nguyên tắc”, hai nước đã thống nhất việc mở lại căn cứ Lourdes, bị đóng cửa từ năm 2001.

“Thỏa thuận đã được hoàn tất hôm thứ Sáu tuần trước, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Havana”, tờ báo khẳng định.

Cách đây 13 năm, Nga đã đóng cửa căn cứ tình báo Lourdes theo lệnh của ông Putin để tiết kiệm chí phí, và cũng là để thực thi một thỏa thuận với Mỹ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Mátxcơva lại cho thấy những mối quan tâm mới đến Mỹ Latinh cũng như đồng minh thời Chiến tranh lạnh Cuba. Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và phương Tây đang xấu đi sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Căn cứ trên được thành lập năm 1964, sau cuộc khủng hoảng tên lửa tại Cuba, nhằm do thám Mỹ. Nằm cách bờ biển Mỹ chỉ 250km, đây chính là căn cứ tiền phương ở nước ngoài lớn nhất của Liên Xô cũ, với 3000 nhân viên.

Nơi đây được sử dụng để chặn các tín hiệu điện đàm, bao gồm từ các tàu ngầm, tàu mặt nước và liên lạc vệ tinh.

“Tất cả những gì tôi có thể đó đó là – cuối cùng cũng hoàn tất”, một nguồn tin khẳng định với Kommersant.

Bộ quốc phòng Nga cũng như cá chỉ huy cấp cao của quân đội vẫn từ chối bình luận về bài báo trên.

Trước thời điểm đóng cửa căn cứ, mối năm Nga phải trả cho Cuba khoảng 200 triệu USD phí thuê căn cứ.

Thanh Tùng
Theo AFP