1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Poroshenko cho phép đưa quân nước ngoài vào Ukraine

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký luật cho phép lực lượng vũ trang của các quốc gia khác được hiện diện trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh:

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AP)

Báo chí Nga ngày 26/6 đưa tin và cho biết đạo luật này có thể mở đường cho các vũ khí hủy diệt hàng loạt tiến vào đất nước Ukraine.
 
Đạo luật về "Trình tự cho phép đưa các đơn vị vũ trang của những quốc gia khác vào đất nước và điều kiện hiện diện trên lãnh thổ Ukraine" đã được thông qua tại Quốc hội Ukraine hồi đầu tháng này và được Tổng thống Poroshenko phê chuẩn ngày 25/6.
 
Theo đó, các đội quân nước ngoài có thể được đưa vào Ukraine theo yêu cầu của ban lãnh đạo Kiev và trên cơ sở quyết định của Liên Hợp Quốc hoặc Liên minh Châu Âu. 

Tuy nhiên, luật mới cũng cấm các đơn vị từ những quốc gia “có các động thái quân sự hiếu chiến chống Ukraine” vào lãnh thổ nước này.

RT dẫn thông báo của chính phủ Ukraine cho biết đạo luật điều chỉnh vấn đề tiến hành các chiến dịch quốc tế về duy trì hòa bình và đảm bảo an ninh trên lãnh thổ Ukraine. Kiev thông báo họ hy vọng bước đi trên có thể giúp ổn định tình hình tại miền đông. 

Chính phủ Kiev từng nhiều lần cáo buộc Nga hậu thuẫn cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine - điều Nga kiên quyết bác bỏ.
 
Hiện tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine vẫn là mối quan ngại đối với cả khu vực và thế giới. Dù phe ly khai và quân chính phủ đã ký hiệp định đình chiến Minsk 2, nhưng để có thể ngưng tiếng súng tại miền đông thì cả Nga, Ukraine và các nước phương Tây còn nhiều việc phải làm.
 
Thoa Phạm 
Theo RT