1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines: "Không ai xứng đáng kế nhiệm tôi"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông không thấy ai "xứng đáng" để kế nhiệm ông sau cuộc bầu cử vào năm 2022.

Tổng thống Philippines: Không ai xứng đáng kế nhiệm tôi - 1

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters).

"Không có ai. Hãy nhìn vào cục diện chính trị? Không ai cả. Tôi không thấy ai xứng đáng", Tổng thống Rodrigo Duterte nói trong cuộc phỏng vấn hôm 8/6, khi được hỏi ai sẽ là người thay thế ông trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines vào năm sau.

Tổng thống Duterte nhậm chức vào tháng 6/2016 và từng gây nhiều tranh cãi vì những phát ngôn và chính sách cứng rắn. Ông dự kiến sẽ rời ghế tổng thống khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022. Theo luật của Philippines, một tổng thống chỉ có thể được bầu cho một nhiệm kỳ 6 năm.

Ngày 31/5, đảng chính trị PDP-Laban của ông Duterte đã thông qua một nghị quyết cho phép ông chọn một ứng cử viên tổng thống cho cuộc bầu cử vào năm sau. Đảng này cũng kêu gọi ông Duterte tranh cử vị trí phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Tuy nhiên, ông Duterte tỏ ra không sẵn sàng cho việc tranh cử phó tổng thống. Tổng thống nói rằng ông đã "sẵn sàng nghỉ hưu".

"Tình hình rất khó khăn, vì tôi sẽ nghỉ hưu và tôi sẽ chọn ứng cử viên cho ghế tổng thống. Nhưng nếu bất kỳ ai trong số họ chiến thắng, người ta sẽ nói rằng "đó là cách để tôi duy trì quyền lực của bản thân". Vì vậy, tôi không muốn điều này", ông Duterte nói.

Phát biểu của Tổng thống Duterte trái ngược với tuyên bố gần đây của người phát ngôn Tổng thống Harry Roque. Ông Roque nói rằng Tổng thống Duterte đã chỉ định 5 cá nhân mà ông có thể sẽ ủng hộ cho cuộc bầu cử tiếp theo.

Các ứng cử viên được Tổng thống Duterte ủng hộ gồm: Sara Duterte-Carpio - Thị trưởng thành phố Davao và là con gái của ông Duterte, Isko Moreno - Thị trưởng Manila, và các chính trị gia Manny Pacquiao, Christopher Go, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Khi được hỏi về khả năng "cha truyền con nối", Tổng thống Duterte nói rằng ông phản đối việc con gái ra tranh cử.

"Tối qua, khi tôi đến, tôi đã nói chuyện với Inday (biệt danh của Duterte dành cho con gái). Tôi thực sự đã nói với con bé vào tối qua: "Đừng tranh cử. Đừng bao giờ, đừng bao giờ phạm sai lầm khi tranh cử tổng thống"", ông Duterte chia sẻ về cuộc trò chuyện với con gái.

Tổng thống Duterte cho biết con gái ông sẽ phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích và công kích mà ông không muốn con gái ông phải chịu đựng.

"Tôi không có ý xúc phạm người dân Philippines. Nhưng với cương vị là tổng thống, bạn sẽ không nhận được gì cả. Không có gì cho chính bản thân bạn. Ngoại trừ một điều là cảm giác hài lòng với người dân rằng bạn đã làm được điều gì đó. Còn ngoài ra, không có gì cả", ông Duterte nói thêm.

Tuy vậy, con gái của Tổng thống Duterte vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ trong các cuộc khảo sát gần đây.

Rốt cuộc, Tổng thống Duterte cho biết ông vẫn có thể giữ quan điểm trung lập hoặc ủng hộ ứng cử viên nào đó tranh cử vào năm 2022. Ông cũng đưa ra lập luận mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của mình khi cho rằng, có thể sẽ có ai đó tiếp tục thực hiện những gì ông đã khởi xướng.

"Tôi có thể công khai tên họ vào đúng thời điểm", ông Duterte nói.