1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines hé lộ các căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết, các căn cứ quân sự mà binh sĩ Mỹ được phép tiếp cận nằm rải khắp Philippines.

Tổng thống Philippines hé lộ các căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú - 1

Căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Subic, Philippines (Ảnh: Wikipedia).

Chính quyền Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tháng trước cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự nữa, nâng tổng số căn cứ được phép sử dụng ở đây lên 9.

"Bốn căn cứ này nằm rải rác khắp Philippines, có căn cứ ở phía bắc, có căn cứ ở quanh Palawan, có căn cứ ở phía nam", ông Marcos cho biết bên lề sự kiện kỷ niệm ngày thành lập quân đội Philippines.

Ông cho biết thêm, Mỹ và Philippines sẽ sớm công bố vị trí các căn cứ trên. Ông nhấn mạnh, các căn cứ này giúp Philippines tăng cường năng lực phòng vệ sườn đông của đảo Luzon. Luzon là đảo lớn của Philippines gần Đài Loan nhất.

Philippines là đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực châu Á. Năm 2014, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) cho phép Mỹ hiện diện nhiều hơn tại các căn cứ quân sự của Philippines. Theo đó, Washington được phép đặt trang thiết bị quốc phòng tại 5 căn cứ của Philippines và luân chuyển quân sự tại những căn cứ này. Tuy nhiên việc triển khai thỏa thuận bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Một cựu quan chức quân đội Philippines tiết lộ, Mỹ đã đề nghị được tiếp cận các căn cứ ở Isabela, Zambales và Cagayan trên đảo Luzon (đối diện với Đài Loan), và căn cứ trên Palawan.

Một số quan chức chính quyền địa phương tại nơi có các căn cứ quân sự theo EDCA lo ngại họ có thể bị kéo vào căng thẳng ở khu vực.

Tuy nhiên, Tổng thống Marcos khẳng định, chính quyền của ông đã thảo luận với họ về tầm quan trọng của việc cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận và rằng điều đó mang lại lợi ích. Washington đã cam kết đầu tư 80 triệu USD vào cơ sở hạ tầng ở 5 căn cứ quân sự theo thỏa thuận trước đó.

Ông Marcos cũng nhấn mạnh, ông nhận thức được "mối đe dọa lớn dần" đối với hòa bình lãnh thổ, và vì thế cần đến sự điều chỉnh trong chiến lược của Philippines.

Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez cũng nêu rõ, nếu hợp tác trước đây của Philippines với các đối tác tập trung vào hoạt động an ninh nội địa, thì hiện giờ nước này "hướng đến tăng cường năng lực đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài có thể xuất hiện ở các khu vực biên giới".

Theo Reuters