1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines Duterte bỏ dự tiệc tối ở hội nghị APEC

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/11 đã không tham dự tiệc tối dành cho các lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở Papua New Guinea. Hiện chưa rõ lý do khiến ông Duterte bỏ lỡ sự kiện này.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Manila Buletin)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Manila Buletin)

Theo hãng tin Manila Buletin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không tham dự tiệc tối dành cho lãnh đạo APEC tại Papua New Guinea tối 17/11, mà cử đại diện tham dự là Bộ trưởng Thương mại Ramon Lopez.

Dinh Tổng thống Philippines hiện chưa đưa ra lý do cho quyết định vắng mặt này của ông Duterte. Do không tham dự tiệc tối nên Tổng thống Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo.

Theo truyền thông Philippines, Tổng thống Duterte đã quyết định cắt ngắn chuyến công tác tại Papua New Guinea để trở về nước.

Ông Duterte cũng từng vắng mặt tại tiệc tối của hội nghị APEC vào năm 2016 và 2017.

Trước đó, Tổng thống Duterte ngày 14/11 đã bỏ lỡ 4 buổi họp quan trọng trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tổ chức ở Singapore, trong đó có buổi tiệc tối do Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long chủ trì. Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết ông Duterte đã vắng mặt tại 4 sự kiện trên vì ông phải ngủ bù để lấy sức do đêm ngày 13/11 nhà lãnh đạo Philippines chỉ ngủ 3 tiếng.

Việc nhà lãnh đạo 73 tuổi của Philippines vắng mặt tại nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng làm dấy lên đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Tuy nhiên, chính phủ Philippines từng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này.

Minh Phương

Theo Manila Buletin