1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines dọa mạnh tay với đại diện của EU

(Dân trí) - Tổng thống Rodrigo Duterte dọa sẽ mạnh tay với các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) nếu họ tới Philippines và chỉ trích chiến dịch chống ma túy khiến hơn 8.000 người thiệt mạng tại nước này.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Hãy đến đây và chúng ta sẽ thảo luận vì tôi muốn tát các ông”, Reuters dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong một sự kiện tại dinh tổng thống ở Manila hôm 31/3.

Tổng thống Duterte lên án EU vì tin vào các báo cáo do các tổ chức phi chính phủ đưa ra, trong đó gán nhà lãnh đạo Philippines với cáo buộc giết người trong cuộc chiến chống ma túy do ông phát động.

“Thậm chí, ngay cả khi có người chết vì bệnh động kinh, họ cũng đổ lỗi cho tôi”, ông Duterte cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Duterte cũng chỉ trích EU là “đạo đức giả” và thóa mạ liên minh này vì đề nghị Philippines xây dựng các trung tâm cai nghiện để giải quyết vấn nạn ma túy.

Không chỉ EU, Tổng thống Duterte cũng từng nặng lời với cả đại diện của Liên Hợp Quốc và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vì phản đối chiến dịch bài trừ ma túy của ông và cho rằng đây là hành vi vi phạm nhân quyền.

Ước tính hơn 8.000 người đã chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines từ sau khi ông Duterte chính thức lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, trong đó cảnh sát Philippines nhận trách nhiệm về 1/3 số vụ thiệt mạng với lý do tự vệ trong các cuộc truy quét trên cả nước.

Thành Đạt

Tổng hợp