1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines muốn quân đội tham gia cuộc chiến chống ma túy

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 2/2 cho biết ông có ý định ký một sắc lệnh hành pháp để trao quyền cho quân đội tham gia vào cuộc chiến chống ma túy do ông phát động từ giữa năm 2016, cho rằng đây là “mối đe dọa đến an ninh quốc gia”.

Tổng thống Rodrigo Duterte (áo trắng) chụp ảnh cùng các tướng lĩnh quân đội Philippines (Ảnh: Stratfor)
Tổng thống Rodrigo Duterte (áo trắng) chụp ảnh cùng các tướng lĩnh quân đội Philippines (Ảnh: Stratfor)

Ngoài ý định ký sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép quân đội giúp sức trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy tại Philippines, Tổng thống Duterte cho biết ông không cần phải ban bố tình trạng thiết quân luật như ông từng tuyên bố trước đây.

Phát biểu của ông Duterte được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Philippines yêu cầu tổng thống cho phép quân đội tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi cũng như truy lùng các sĩ quan cảnh sát biến chất tại nước này.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết cơ quan này cần “một mệnh lệnh chính thức liên quan đến chỉ thị của tổng thống để có thể sử dụng như một nền tảng pháp lý cho việc triển khai quân đội” trong cuộc chiến chống ma túy.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 31/1, Tổng thống Duterte đã yêu cầu quân đội tham gia vào chiến dịch truy quét các nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy tại Philippines, đồng thời vạch trần các sĩ quan cảnh sát tham nhũng, những người bị cáo buộc lợi dụng chiến dịch chống ma túy hợp pháp để che đậy cho các hành vi giết người, bắt cóc, cướp của và tống tiền.

Tại Philippines, việc thi hành pháp luật là nhiệm vụ của cảnh sát trong khi quân đội tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát, vốn được giao trọng trách chính trong chiến dịch chống ma túy, bị phát hiện tham nhũng tràn lan gần đây và Tổng thống Duterte đã tuyên bố cần làm “trong sạch” lực lượng này trước khi cho phép họ trở lại cuộc chiến chống ma túy.

Theo số liệu thống kê chính thức mới nhất, hơn 7000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte khởi xướng từ tháng 6/2016 sau khi ông chính thức lên nắm quyền điều hành đất nước. Ông Duterte tuyên bố sẽ theo đến cùng cuộc chiến này cho đến cuối nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2022.

Thành Đạt

Theo RT