1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp Hollande chúc Tết cộng đồng châu Á

“Nước Pháp cần châu Á và châu Á cần nước Pháp”. Thông điệp đó được Tổng thống Pháp Hollande đưa ra tại buổi chúc Tết châu Á tối 11/2.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cùng một số người Việt có nhiều uy tín và đóng góp trong xã hội Pháp được mời tham dự sự kiện này.


Tổng thống Pháp Hollande phát biểu tại buổi lễ.

Tổng thống Pháp Hollande phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ chúc mừng Năm mới châu Á, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh cộng đồng gốc châu Á tại Pháp, không phân biệt quốc tịch, đều cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế, văn hóa và sức sống của nước Pháp. Đó là những người gắn bó và chia sẻ những giá trị chung của nước Pháp.

Ông Hollande cũng nhắc đến nhiều hoạt động đón Tết châu Á trải dài khắp nơi ở Paris và các tỉnh thành của nước Pháp. Tuy nhiên theo ông, trong bối cảnh nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp sau loạt khủng bố ngày 13/11, thì tất cả mọi người phải nâng cao cảnh giác và thận trọng đề phòng những bất trắc có thể ập đến.

Đặc biệt, trong loạt khủng bố ngày 13/11, một quán ăn tên là Campuchia nhỏ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cho thấy khủng bố giờ muốn nhằm vào cả người nước ngoài, du khách tới Pháp…

Tổng thống Hollande khẳng định hiện có gần 1 triệu người gốc châu Á tại Pháp và nước Pháp tự hào về cộng đồng này, những người yêu mến và chia sẻ những giá trị chung với nước Pháp.

Về quan hệ giữa Pháp và châu Á, Tổng thống Hollande một lần nữa nhấn mạnh hai bên cần có nhau để cùng phát triển tốt: “Ngày nay nước Pháp cần châu Á và châu Á cần nước Pháp. Và chúng ta đã cùng chứng minh điều đó. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu thế giới vừa rồi là một ví dụ cụ thể.

Tôi đã đến nhiều nước châu Á để thuyết phục và có được cam kết từ những nền kinh tế lớn trong khu vực và nhờ sự nhất trí của các nước châu Á mà Hội nghị đã đi tới một thỏa thuận lịch sử toàn cầu.

Chúng ta cũng đã chứng minh mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Pháp và châu Á dù đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng có nhiều bước phát triển và chúng ta cũng đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác.

Tôi rất vui mừng được đón các bạn tại đây và muốn nói rằng nước Pháp tự hào về các bạn – những người yêu mến nước Pháp và cùng chia sẻ các giá trị chung. Cảm ơn tất cả và chúc mừng Năm mới!”.

Cũng trong bài phát triển, Tổng thống Hollande đã tái cam kết sẽ đến thăm Việt Nam và một số nước ở Đông Nam Á như Malaysia, Singapore trong Năm mới này.

Đại diện Việt Nam có mặt tại buổi chúc Tết.
Đại diện Việt Nam có mặt tại buổi chúc Tết.

Có mặt tại buổi chúc Tết châu Á tại điện Elysee, nhiều người Việt bày tỏ tâm tư về việc làm thế nào thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác Pháp – Việt, để đạt được những lợi ích thực chất hơn.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp nói: “Chúng ta cần có những ưu tiên và chính sách ưu đãi với các nhà đầu tư Pháp. Ngược lại, các công ty Việt Nam phải có chính sách, đầu tư, mở văn phòng đại diện ở Pháp, không nhất thiết ở Paris. Có nhiều lĩnh vực Pháp có thể khai thác được như tư vấn, mỹ phẩm, nông nghiệp… thì mình tập trung thúc đẩy hợp tác”.

Ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp nói: “Pháp có nhiều lợi thế về khoa học công nghệ. Trước hết, chúng ta có nhu cầu về hai lĩnh vực cần phát triển, trong đó có dự án xây dựng đường sắt liên tỉnh để phát triển kinh tế vùng và thứ hai là xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Đây là hai lĩnh vực mà Pháp có nhiều kinh nghiệm cũng như có đội ngũ cán bộ trình độ cao. Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cán bộ đang làm việc và công tác tại các cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực đường sắt và hạt nhân. Tôi nghĩ đây là hai lĩnh vực chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới”./.

Theo Thùy Vân/VOV- Paris