1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama đề cập khả năng dỡ cấm vận Cuba

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây ngày 14/3 dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Quốc hội Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba trong nhiệm kỳ tới của tổng thống mới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn kênh CNN Espayol, Tổng thống Obama, người sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào tuần tới, cho biết hiện chưa có đủ sự ủng hộ từ các nghị sỹ nước này để dỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba, nhưng quan điểm này đang tiến triển đúng hướng ở cả hai đảng.

"Dự đoán của tôi là vào một giai đoạn nào đó trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, dù đó là người của đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, lệnh cấm vận nhằm vào Cuba sẽ được dỡ bỏ", Tổng thống Obama cho biết.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Mỹ hiện nay cũng tin rằng, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba sẽ thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, cũng như để tìm kiếm sự quan điểm chung giữa Washington và La Habana trong nhiều vấn đề.

Tuần trước, một số nguồn tin cho biết, nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm lịch sử tới Cuba của Tổng thống Obama sắp tới, chính phủ Mỹ dự định sẽ công bố các biện pháp nới lỏng hạn chế đi lại và thương mại với Cuba.

Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết, các biện pháp nới lỏng trừng phạt dự kiến bao gồm những thay đổi giúp các cá nhân Mỹ dễ dàng tới Cuba nếu họ đáp ứng 12 tiêu chí của việc đi lại, ví dụ như các chuyến thăm với mục đích giáo dục hoặc văn hóa.

Ngoài ra, Washington cũng sẽ nới lỏng những quy định về thương mại và ngân hàng đối với La Habana, trong đó bao gồm những quy định chi tiết việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch thương mại với Cuba. Hiện luật Mỹ vẫn cấm chính phủ Cuba sử dụng đồng USD trong giao dịch quốc tế.

Nội dung cụ thể của biện pháp nới lỏng trừng phạt vẫn đang được soạn thảo, và sẽ được công bố vào ngày 17/3, chỉ vài ngày trước khi diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Obama từ 21-22/3.

Đây sẽ là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm kể từ năm 1928. Theo kế hoạch, ông Obama sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro. Tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến công du này là một phái đoàn nghị sỹ Mỹ, trong đó có khoảng 20 nghị sỹ đảng Dân chủ.

Ngọc Anh

Tổng hợp