1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama chỉ định Tổng Tham mưu trưởng liên quân mới

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chỉ định Tướng Thủy quân lục chiến Joseph F. Dunford làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mới của nước này, thay thế Tướng Martin Dempsey về hưu sau 4 năm tại nhiệm.

Tổng thống Obama chỉ định Tổng Tham mưu trưởng liên quân mới
Tướng Joseph Dunford điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện về các vấn đề ngân sách quốc phòng hôm 28/1/2015

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: Tướng Joseph Dunford sẽ được Tổng thống Obama chỉ định kế nhiệm Tướng Martin Dempsey trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, với hy vọng ông sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong Thượng viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

“Tướng Joseph Dunford được chọn vì có nhiều kinh nghiệm trận mạc, ông đã góp phần đưa quân đội Mỹ vượt qua các cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan, cũng như đối phó với các mối đe dọa mới từ tội phạm công nghệ và sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc”, thông báo nêu rõ.

Tướng Joseph Dunford sinh tại Boston, năm nay 59 tuổi. Ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến từ cuối năm 2014 với trọng trách chỉ huy lực lượng Mỹ và liên quân ở Afghanistan trong quá trình rút quân và chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội sở tại.

Ngoài ra, Tướng Joseph Dunford còn được đặt biệt danh “Joe chiến đấu” vì có nhiều kinh nghiệm trận mạc tại Iraq, nơi ông từng nắm vai trò chỉ huy trong cuộc chiến tranh do Mỹ phát động năm 2003.

Ông Joseph Dunford nổi tiếng là một nhà cầm quân bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, luôn tính toán cẩn trọng, hành xử hòa đồng với những người xung quanh và luôn biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.

Giới chức Mỹ cho rằng Tổng thống Obama sẽ chính thức công bố quyết định đề cử Tướng Joseph Dunford trong ngày hôm nay 5/5, cùng với việc đề cử Tướng không quân Paul Selva làm Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Nếu được Thượng viện thông qua, Tướng Joseph F. Dunford sẽ chính thức lên thay Tướng Martin Dempsey đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân từ tháng 9 tới.

Trong 4 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo quân đội Mỹ, Tướng Martin Dempsey đã có nhiều đóng góp lớn trong việc rút phần lớn binh sĩ chiến đấu Mỹ ra khỏi chiến trường Afganistan, nhưng đồng thời cũng phải đưa hàng nghìn quân trở lại Iraq để ngăn chặn bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng.

Vũ Anh
Theo AFP