1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga sa thải giám đốc cơ quan tình báo quân đội

(Dân trí) - Tổng thống Medvedev hôm qua, 24/4, đã sa thải lãnh đạo cơ quan tình báo quyền lực nhất Nga trong một động thái được cho là nhằm cải tổ các cơ quan quân sự quốc gia.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Medvedev đã ký sắc lệnh sa thải Tướng Valentin Korabelnikov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của Nga từ năm 1997.

 

Quyết định sa thải lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia 63 tuổi trên là một trong những quyết định sa thải đối với viên chức cấp cao nhất Nga kể từ khi ông Medvedev lên nắm quyền thay cho cựu nhân viên tình báo KGB Vladimir Putin hồi tháng 5 năm ngoái.

 

Điện Kremlin không đưa ra lý do cho việc sa thải. Theo cơ quan này, Alexander Shlyakhturov, người phó của ông Korabelnikov sẽ lên thay thế ông tại cơ quan tình báo quân sự GRU.

 

Theo giới phân tích, quyết định sa thải trên nằm trong chủ trương cải cách mà Kremlin cho rằng nhằm biến lực lượng quân đội Nga với trang thiết bị cũng như phương thức quản lý lỗi thời thành một lực lượng chiến đấu linh hoạt. Theo chủ trương cải cách này, nhiều tướng lĩnh sẽ bị cắt giảm và các lực lượng vũ trang sẽ bị cắt giảm từ trên 1,1 triệu quân xuống còn 1 triệu.

 

Cơ quan tình báo GRU là cơ quan tình báo lớn nhất Nga với nhân viên được triển khai trên khắp toàn cầu. GRU có hàng ngàn lính biệt kích ở Nga, và một số đã được huy động tại Gruzia trong cuộc chiến năm ngoái.

 

GRU được thành lập vào năm 1918, do các tướng lĩnh quân đội quản lý và thông báo trực tiếp tình hình tới Tổng thống.

 

Cải cách quân sự

 

Báo chí Nga dẫn lời các nguồn tin Bộ quốc phòng cho hay, ông Korabelnikov bất đồng quan điểm với Bộ trưởng quốc phòng Anatoly Serdyukov, do ông Puin bổ nhiệm, về kế hoạch giải tán hoặc cơ cấu lại các đơn vị biệt kích dưới sự chỉ huy của GRU.

 

Tuy nhiên các hãng thông tấn Nga trích lời một phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga khẳng định ông Korabelnikov bị sa thải bởi ông vượt quá tuổi tối đa (60) tuổi cho các tướng lĩnh Nga.

 

Để được tiếp tục phục vụ sau khi đã ngoài 60 tuổi, Tổng thống phải ký một sắc lệnh gia hạn hợp đồng với họ hoặc sa thải họ.

 

Hãng thông ấn RIA cho biết hôm qua ông Korabelnikov được bổ nhiệm là cố vấn cho tham mưu trưởng Bộ tham mưu Nga.

 

Phan Anh

Theo Reuters