1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga bất ngờ kiểm tra tập trận tên lửa

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin hôm thứ tư vừa qua đã bất ngờ kiểm tra một cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng phòng thủ hạt nhân, phòng thủ không gian và hàng không chiến lược.

 
Tổng thống Nga Putin hồi tháng 7 cũng yêu cầu quân đội tập trận bất ngờ.
Tổng thống Nga Putin hồi tháng 7 cũng yêu cầu quân đội tập trận bất ngờ.

“Trong cuộc tập trận, tên lửa đạn đạo đã được phóng đi và cuộc tập trận còn có sự tham gia của các đơn vị phòng không và tên lửa”, thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Ông cũng cho biết trên tất cả các mục tiêu trong cuộc tập trận đều bị phá hủy.

 

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong cuộc tập trận kiểm tra nhanh tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội này, họ đã phóng 2 tên lửa đạn đạo. “Các lực lượng tên lửa đã phóng một tên lửa đạn đạo RS-12M Topol từ trung tâm không gian Plesetsk và một tên lửa đạn đạo  RS-20V Voyevoda từ bãi phóng tên lửa Dombarovsky (ở miền trung Nga)”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. “Cả hai tên lửa đều bắn trúng mục tiêu đã định ở trường bắn thử Kura trên bán đảo Kamchatka.

 

Trong một thông báo khác, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các tàu ngầm chiến lược Nga, tàu Bryansk lớp Delta IV của Hạm đội Miền Bắc và tàu Svyatoy Georgy Pobedonosets lớp Delta III của Hạm đội Thái Bình Dương, đã phóng tên lửa đạn đạo khi trồi lên biển Barents và Okhotsk.

 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận đã khẳng định lực lượng phòng thủ hạt nhân Nga luôn sẵn sàng chiến đấu và tất cả mọi tầng kiểm soát chiến đấu đều hiệu quả.

 

Ngoài ra, Lực lượng phòng không Nga tiến hành bắn đạn thật ở trường bắn thử Kapustin Yar, miền nam Nga.

 

Hồi tháng 7 vừa qua, quân đội Nga cũng được yêu cầu tiến hành tập trận bất ngờ. Đây là cuộc tập trận lớn nhất thời kỳ hậu Liên Xô, với sự tham gia của 160.000 quân nhân và khoảng 1.000 xe tăng cùng xe bọc thép, 130 máy bay cùng 70 tàu chiến.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người mới lên đảm nhiệm vị trí này từ tháng 11/2012, cho biết các cuộc kiểm tra bất ngờ như thế này sẽ được tiến hành thường xuyên và ở tất cả các lực lượng.

 

Trung Anh

Theo Ria Novosti