1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ, Philippines ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr đã trao đổi những căng thẳng trên Biển Đông trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại New York, Mỹ.

Tổng thống Mỹ, Philippines ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp gỡ người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr tại New York hôm 22/9 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 22/9 đã có cuộc gặp song phương bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai quốc gia đồng minh này gặp nhau kể từ khi ông Marcos, con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, lên nắm quyền hồi tháng 6.

Trong cuộc thảo luận, cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở khu vực.

"Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông và nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với tự do hàng hải và hàng không cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp", Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Biden chú trọng tới các chủ đề Biển Đông, đại dịch Covid-19 và năng lượng tái tạo trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines.

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc gia tăng "các hành động khiêu khích" chống lại các bên tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và các quốc gia khác đang hoạt động trong khu vực.

"Vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình ở khu vực chúng tôi là điều được tất cả các nước trong khu vực và đặc biệt là Philippines đánh giá cao", ông Marcos nói trong cuộc hội đàm.

Philippines là đồng minh chủ chốt của Mỹ và có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong trường hợp Mỹ cần bảo vệ đảo Đài Loan về mặt quân sự trước cuộc tấn công của Trung Quốc, do vị trí địa lý của quốc gia Đông Nam Á này.

Mỹ mong muốn có được khả năng tiếp cận lớn hơn đối với các căn cứ quân sự tại Philippines do cần phải chuẩn bị cho tình huống bất ngờ đó.

"Các nhà lãnh đạo đã phản ánh tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Philippines. Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết chặt chẽ của Mỹ trong việc bảo vệ Philippines", Nhà Trắng cho biết thêm.

Hồi đầu tháng này, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez, một nhân vật thân cận với Tổng thống Marcos, nói với Nikkei của Nhật Bản rằng, Philippines sẽ cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của quốc gia Đông Nam Á này trong trường hợp xảy ra xung đột ở đảo Đài Loan, với điều kiện "điều đó là quan trọng đối với chúng tôi, phục vụ an ninh của chính chúng tôi".

Theo Reuters