1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ cân nhắc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc đề cử các ứng viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh Quốc hội khóa 113 vừa nhóm họp trở lại trong tranh cãi gay gắt.

Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đang là ứng cử viên sáng giá nhất.
Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đang là ứng cử viên sáng giá nhất.

Các nguồn tin từ Nhà Trắng ngày hôm qua (1/12) cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đang xem xét danh sách các gương mặt cho chiếc ghế lãnh đạo Lầu Năm Góc, thay ông Chuck Hagel đã bị Nhà Trắng đề nghị từ chức hồi tuần trước.

Trong danh sách này có cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson, cựu Bộ trưởng Hải quân Richard Danzig và cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Kurt Campbell.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Carter hiện được coi là ứng cử viên sáng giá nhất, sau khi cựu nữ Thứ trưởng Quốc phòng Michele Flournoy bất ngờ tuyên bố rút hồi tuần trước. Ông Carter từng nắm giữ vị trí Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013. Ông là người có kinh nghiệm quản lý Lầu Năm Góc nhưng ít có tiếng tăm với bên ngoài.

Dự kiến, quyết định lựa chọn ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được công bố trong vài ngày tới, song nhiều khả năng sẽ gặp phải những rào cản từ Quốc hội chia rẽ vốn vừa nhóm họp trở lại từ ngày hôm qua.

Một số nghị sĩ của đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ phong tỏa mọi quyết định của Quốc hội hiện nay, từ vấn đề ngân sách liên bang, quyết định nhân sự, luật nhập cư mới, bảo hiểm y tế đến cuộc chiến chống IS ở Trung Đông, chống dịch Ebola ở Tây Phi, để chờ Quốc hội khóa mới 114 sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm tới.
 
Quốc hội mới sẽ do đảng Cộng hòa hoàn toàn chi phối ở cả hai viện, do đó sẽ tạo rào cản rất lớn đối với hoạt động của chính quyền Tổng thống Obama trong hai năm cuối nhiệm kỳ.
Vũ Anh
Theo AP