1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Bush công bố chiến lược mới về Iraq

(Dân trí) - Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng, Tổng thống Mỹ Bush đã chính thức công bố chiến lược mới tại Iraq mà nội dung quan trọng nhất là tăng thêm quân hơn 20.000 quân.

Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng được truyền hình trực tiếp vào tối qua, tức là sáng nay theo giờ Hà Nội, ông Bush cho biết 5 lữ đoàn quân, chủ yếu được triển khai tại Baghdad, sẽ phá vỡ vòng bạo lực leo thang nhiều tháng trở lại đây và giúp binh lính Mỹ sớm được trở về nước.

Tổng thống Mỹ công nhận: "Tiến trình của cuộc chiến là không thể chấp nhận được với người Mỹ, kể cả tôi. Tôi phải có trách nhiệm với những sai lầm".

 

Ông Bush cũng liên kết cuộc chiến tại Iraq với cuộc chiến chống khủng bố rộng lớn hơn. "Không có một công thức thần diệu nào cho sự thành công tại Iraq nhưng nếu thất bại sẽ là một thảm hoạ cho nước Mỹ", người đứng đầu nhà Trắng phát biểu.

 

"Số lượng quân triển khai thêm sẽ hoạt động cùng với các lực lượng của Iraq. Họ sẽ có nhiệm vụ cụ thể: giúp Iraq bảo vệ người dân và đảm bảo an ninh cho thủ đô Baghdad".

 

Thổng thống Mỹ hoàn toàn phản đối kế hoạch rút quân và nói: "Nếu rút quân sẽ làm chính phủ Iraq sụp đổ... Viễn cảnh đó có thể gây hậu quả là quân đội của chúng ta phải ở lại Iraq lâu hơn và đối đầu với một kẻ thủ gây chết người hơn".

 

Nhà lãnh đạo Nhà Trắng đã đưa ra lý do cho việc tăng quân là, nếu tình hình tại Iraq không tiến triển theo chiều hướng tốt hơn, "những người Hồi giáo cực đoan sẽ phát triển mạnh hơn và có nhiều tân binh. Sau đó chúng sẽ lật đổ chính phủ Iraq ôn hoà và sử dụng nguồn dầu mỏ để phục vụ các tham vọng khác".

Cũng trong bài phát biểu sáng nay, ông Bush còn tiết lộ chính phủ Iraq đã quyết định sẽ chi thêm 10 tỉ USD tiền riêng của nước này cho các dự án xây dựng và tái thiết cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy công ăn việc làm.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ có buổi họp báo tại Nhà Trắng về chiến lược mới tại Iraq vào sáng mai cùng với Ngoại trưởng Condoleezza Rice, tân Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Peter Pace.

 

T.Ninh

Theo CNN, BBC