1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Biden lần đầu dùng quyền phủ quyết

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác dự luật đầu tư dựa trên kế hoạch hưu trí được quốc hội thông qua gần đây.

Tổng thống Mỹ Biden lần đầu dùng quyền phủ quyết - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

"Tôi phủ quyết là bởi vì dự luật mà quốc hội thông qua có thể gây ra rủi ro đối với quỹ hưu trí của người dân", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong video đăng tải trên mạng xã hội chiều 20/3.

Dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất cấm chính phủ xem xét các tác động môi trường hoặc các vụ kiện tiềm ẩn khi đưa ra quyết định đầu tư từ kế hoạch hưu trí của người dân. Nếu được thông qua, dự luật sẽ giúp khôi phục lệnh cấm dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với các nhà hoạch định chính sách khi xét đến các yếu tố như biến đổi khí hậu, tác động xã hội hoặc các vụ kiện chờ xử lý.

Đây là lần đầu tiên ông Biden dùng quyền phủ quyết kể từ khi nhận nhiệm sở vào đầu năm 2021. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Thậm chí trước khi phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, ông Biden từng đề cập đến quyền phủ quyết để đảm bảo các ưu tiên chính sách.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Donald Trump từng dùng 10 lần phủ quyết, ông Barack Obama sử dụng 12 lần.

Theo Guardian