1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mexico bị nghi đạo luận văn tốt nghiệp đại học

(Dân trí) - Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã bị các nhà báo điều tra nước này “tố” đạo gần 1/3 nội dung trong bài luận văn tốt nghiệp đại học ngành luật của ông từ năm 1991, BBC đưa tin ngày 22/8.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, một đoạn video được đăng tải trên trang tin Aristegui Noticias đã cáo buộc rằng 197 trong tổng số 682 đoạn văn trong bài luận văn tốt nghiệp đại học dài 200 trang của Tổng thống Pena Nieto đã được “xào nấu” từ các tác giả khác nhau mà không đề tên tuổi của họ, từ Enrique Krauze, nhà sử học về Mexico, cho tới Linda Hall, giảng viên Đại học New Mexico.

Cụ thể, gần 29% nội dung trong bài luận văn có tiêu đề “Mexican Presidentialism and Alvaro Obregon” của ông Nieto bị phát hiện đạo văn từ 10 tác giả khác nhau, trong đó có 20 đoạn bị sao chép y nguyên từng từ, trích ra từ cuốn sách do một cựu Tổng thống Mexico viết và 57 đoạn bị trích dẫn sai quy cách.

Các nhà báo điều tra từ Aristegui Noticias chỉ ra rằng những đoạn văn bị nghi sao chép không nằm trong dấu ngoặc kép theo đúng quy định trích dẫn, thậm chí tên một số tác giả còn không được đề cập trong phần phụ lục của luận văn.

Tổng thống Pena Nieto tốt nghiệp ngành luật tại đại học tư Panamericana ở Mexico vào năm 1991 và bài luận văn bị nghi ngờ đạo của ông chính là công trình nghiên cứu của ông trước khi ra trường.

Eduardo Sanchez, phát ngôn viên của chính phủ Mexico, cho biết Tổng thống có sai sót về cách viết khi không liệt kê các nguồn cụ thể trong bài luận văn của mình nhưng ông phủ nhận việc đạo văn.

Ông Sanchez cũng bày tỏ sự bất ngờ khi “những lỗi sai về cách viết, ví dụ như trích dẫn không có dấu ngoặc kép hay bỏ sót việc ghi tên tác giả trong phần tài liệu tham khảo, lại được các nhà báo chú ý đến sau hai thập niên rưỡi”.

Ông Sanchez cũng khẳng định rằng Tổng thống Nieto đã “hoàn thành các điều kiện cần thiết do Đại học Panamericana đặt ra để có thể trở thành một luật sư”.

Trước đó, Tổng thống Nieto cũng từng vướng vào một vụ lùm xùm với nhóm điều tra đến từ Aristegui Noticias vào năm 2014 khi các nhà báo công bố bằng chứng về việc vợ ông đã mua một căn nhà trị giá 7 triệu USD từ một nhà thầu của chính phủ.

Hai tháng trước, ông Nieto đã lên tiếng xin lỗi về việc mua bán căn nhà này, đồng thời nói rằng điều đó đã khiến người dân mất niềm tin vào nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổng thống Nieto nhậm chức vào năm 2012.

Thành Đạt

Theo BBC