1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Lithuania bất ngờ nói "hối tiếc" về Văn phòng đại diện Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cảm thấy "hối tiếc" khi để Đài Loan mở văn phòng đại diện sử dụng tên của hòn đảo, động thái đã khiến Trung Quốc "nóng mặt".

Tổng thống Lithuania bất ngờ nói hối tiếc về Văn phòng đại diện Đài Loan - 1

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda (Ảnh: Getty).

Bloomberg đưa tin, Tổng thống Nauseda ngày 4/1 cho biết quyết định của chính phủ ông về việc cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện sử dụng tên của hòn đảo là một "sai lầm", sau khi vụ việc khiến căng thẳng ngoại giao của Lithuania với Trung Quốc leo thang dồn dập trong thời gian qua.

Đài Loan có văn phòng đại diện ở nhiều nước châu Âu khác, nhưng thường được đặt tên gọi là "Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc". Việc Lithuania cho phép sử dụng tên "Văn phòng đại diện Đài Loan" khiến Trung Quốc phản đối vì Bắc Kinh luôn coi hòn đảo là lãnh thổ cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả sử dụng vũ lực.

Ông Nauseda cho biết, cả Lithuania và Đài Loan đều có thể mở văn phòng đại diện dù 2 bên không có quan hệ ngoại giao, nhưng ông hối tiếc vì "tên của văn phòng đã trở thành yếu tố gây tác động tới quan hệ với Trung Quốc".

"Tôi nghĩ rằng, không phải việc mở văn phòng Đài Loan, mà cái tên của nó là một sai lầm", ông Nauseda nói.

Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania nhằm phản đối động thái của quốc gia châu Âu này. Lithuania sau đó cũng cáo buộc Trung Quốc đã chặn hoạt động xuất khẩu của họ, động thái mà Mỹ gọi là hành động "bắt nạt".

Ngoài hạ cấp quan hệ ngoại giao, Trung Quốc bị nghi liên tục gây sức ép với Lithuania. Lithuania hồi đầu tháng cáo buộc Trung Quốc đã gây áp lực với các công ty đa quốc gia, buộc họ phải cắt đứt quan hệ đối tác với Lithuania hoặc đối mặt với việc bị đẩy ra khỏi thị trường Trung Quốc.

Ngày 4/1, Liên minh các nhà công nghiệp Lithuania cho biết họ đang nhờ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hỗ trợ trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc về nghi vấn Trung Quốc đang chặn các chuyến hàng của Lithuania. Tổ chức trên cho biết, khoảng 130 công ty không thể thông quan hàng hóa tại Trung Quốc. 

Theo Reuters, hoạt động thương mại trực tiếp giữa Trung Quốc và Lithuania khá khiêm tốn, nhưng nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Lithuania lại là nơi hàng trăm công ty sản xuất các sản phẩm như đồ nội thất, thực phẩm, quần áo cho các công ty đa quốc gia bán tại thị trường Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc rằng họ chặn xuất khẩu của Lithuania.

Theo Bloomberg