1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Israel thương lượng để thoát tội cưỡng dâm

(Dân trí) - Tổng thống Israel Moshe Katsav ngày 28/6 đã đồng ý từ chức trong cuộc thương lượng nhằm tránh tội cưỡng dâm và nguy cơ ngồi tù 20 năm.

Tổng thống Katsav đã bị cáo buộc hiếp dâm và lạm dụng tình dục với các nhân viên nữ từng giúp việc cho ông. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý Meni Mazuz ngày 28/6 tuyên bố giảm nhẹ tội cho tổng thống khi ông chấp nhận thương lượng.

 

Theo bản thoả thuận, ông Katsav phải thừa nhận sai lầm trong các vụ cưỡng dâm, lạm dụng tình dục và trả tiền bồi thường cho cho các nạn nhân đã kiện ông. Đổi lại, Tổng thống Katsav sẽ được hưởng án treo.

 

Tổng chưởng lý nói: “Tổng thống Katsav đã nhận trách nhiệm về các vụ bê bối liên quan tới tình dục, trong đó có việc lạm dụng và các hành vi không đứng đắn”. Cũng theo ông Meni Mazuz, hầu hết các cáo cuộc chống lại ông Katsav đã xảy ra nhiều nằm về trước và khiến các thẩm phán rất khó điều tra.

 

Nội dung bản thoả thuận trên hoàn toàn trái ngược với những gì chính Tổng chưởng lý Meni Mazuz tuyên bố vào tháng 1 vừa qua, rằng ông sẽ đưa Tổng thống Katsav ra toà vì tội cưỡng dâm và các vi phạm tình dục khác, có thể khiến ông Katsav phải ngồi tù tới 20 năm.

 

Quyết định của Tổng chưởng lý Mazuz đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ những người đã buộc tội ông Katsav. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình sau khi thoả thuận trên được công bố, một trong những nạn nhân của ông Katsav khẳng định bà đã bị cưỡng dâm. Nhân chứng này còn gọi ông Katsav là “kẻ đồi truỵ”, “kẻ quấy rối tình dục hàng loạt” và là người đã biến bà thành một nô lệ tình dục.

 

Nạn nhân của ông Katsav nói: “Tôi rất thất vọng về quyết định của Tổng chưởng lý bởi điều đó đã cho phép kẻ phạm tội tình dục được hoạt động hợp pháp”.

 

Nhiệm kỳ tổng thống hiện thời của ông Katsav sẽ kết thúc vào tháng 7. Tuy nhiên, theo bản thoả thuận, ông phải từ chức ngay lập tức và nhường ghế tổng thống cho người kế nhiệm Shimon Peres. Tháng trước, ông Peres được bầu làm tổng thống tiếp theo của Israel, một vị trí mang tính tượng trưng.

 

Mặc dù khẳng định không làm gì sai trái nhưng ông Katsav đã đồng ý trả tiền bồi thường tương đương 3.500 USD cho một phụ nữ từng tố cáo ông lạm dụng tình dục và 8.300 USD cho một người khác.

 

Vụ bê bối của ông Katsav chỉ là một trong số hàng loạt các xì-căng-đan ập tới các quan chức trong chính phủ Israel thời gian gần đây, với những cáo buộc tham nhũng và những hành vi không đứng đắn.

 

Thủ tướng Israel Ehud Olmert từng bị chỉ trích vì có liên quan tới một vụ mua bán bất động sản trong khi Bộ trưởng Tư pháp Haim Ramon mất chức vì cáo buộc hôn cưỡng bức nhân viên nữ. Bộ trưởng Tài chính Avraham Hirchson, bạn lâu năm của ông Olmert, cũng bị điều tra tham ô và hiện đã bị đình chỉ công tác.

 

Ánh Ninh
Theo AP, Reuters