1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Iran sa thải nữ bộ trưởng duy nhất trong nội các

(Dân trí) - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã sa thải Bộ trưởng Y tế, nữ bộ trưởng duy nhất trong nội các của ông, đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay 27/12 đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Marzieh Vahid Dastjerdi đã đề xuất tăng giá cho nhiều loại thuốc do đồng rial của Iran mất giá so với đồng đô la Mỹ và do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với chương trình hạt nhân của nước này. Ông Ahmadinejad đã phản đối tăng giá và sa thải nữ bộ trưởng.

 

Mặc dù các lệnh cấm của phương Tây không trực tiếp nhắm tới thuốc men, nhưng lại giới hạn nhập khẩu bởi chúng siết chặt các giao dịch tài chính.

 

Iran sản xuất 97% thuốc men trên thị trường nước này, nhưng họ phải nhập khẩu nguyên liệu.

 

Hồi tháng 10, một quan chức Iran thừa nhận giá thuốc sản xuất trong nước đã tăng 15-20% trong vòng 3 tháng trước đó và 20-80% đối với các sản phẩm nhập khẩu.

 

Hồi tháng 8, Fatemeh Hashemi, người đứng đầu Quỹ bệnh đặc biệt, đã gửi một lá thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Bank Ki-moon, yêu cầu ông can thiệp để phương Tây giảm các lệnh trừng phạt ảnh hưởng tới bệnh nhân.

 

Tehran hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu và hội đồng bảo an Liên hợp quốc, muốn gây áp lực để Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

 

Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran dùng chương trình hạt nhân này để phát triển vũ khí hạt nhân, song nhà nước Hồi giáo kịch liệt phủ nhận và cho biết các hoạt động hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hòa bình.

 

Vũ Quý

Theo AFP