1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Iran: Đối thủ sẽ vướng phải “mẹ của các cuộc chiến tranh” nếu đối đầu Iran

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng mọi cuộc chiến tranh chống lại Iran sẽ đều là "mẹ của các cuộc chiến tranh". Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran đang trong giai đoạn rất căng thẳng.

Tổng thống Iran: Đối thủ sẽ vướng phải “mẹ của các cuộc chiến tranh” nếu đối đầu Iran - 1

Các quân nhân Iran (Ảnh minh họa: AFP)

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình quốc gia vào ngày 6/8, Tổng thống Rouhani cho biết vào trong thời bình, Iran là “mẹ của mọi sự hòa bình”, tuy nhiên nếu có bất cứ bên nào đối đầu Iran, họ sẽ phải chống lại “mẹ của các cuộc chiến tranh”.

Phát biểu của ông Rouhani được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn đang leo thang và chưa có dấu hiệu sẽ giảm nhiệt trong thời gian tới. Gần đây nhất, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt chống lại Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Trước đó, hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh trừng phạt Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Hosseini Khamenei.

Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng Tehran sẵn lòng ngồi xuống đàm phán với Mỹ nếu Washington gỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt chống lại quốc gia Trung Đông.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran mong muốn phương án đàm phán và thương  lượng và nếu Mỹ thực sự muốn trao đổi, họ phải gỡ mọi lệnh cấm vận trước khi làm bất cứ điều gì”, ông Rouhani cho hay.

Trước đó, ông Rouhani hồi cuối tháng trước từng chỉ trích Mỹ “hành xử như trẻ con” khi áp lệnh trừng phạt lên ông Zarif và tuyên bố sẽ và tuyên bố sẽ không coi ông là đầu mối liên lạc từ nay về sau. Ông Rouhani cho rằng Mỹ đã “không suy nghĩ thấu đáo” khi một mặt luôn luôn nói rằng họ muốn đàm phán mà không cần điều kiện nhưng mặt khác lại trừng phạt quan chức phụ trách hoạt động đối ngoại của Iran.

Tổng thống Iran cũng cho biết Tehran đang chuyển sang cách tiếp cận từ “kiên nhẫn chiến lược” tới “hành động đối ứng” và sẽ đáp trả mọi động thái của Washington liên quan tới hiệp ước hạt nhân 2015 (JCPOA).

Ngoại trưởng Zarif ngày 5/8 cho biết ông bị Mỹ trừng phạt vì từ chối lời mời tới thăm Nhà Trắng vào đầu tháng 7. Ông cáo buộc Washington đang áp dụng chiến lược khiến Iran khuất phục nhưng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng. 

Đức Hoàng

Theo Sputnik