1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống đắc cử Indonesia được phong hàm Đại tướng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo phong hàm cấp tướng 4 sao danh dự cho Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, người dự kiến kế nhiệm ông Widodo trong tương lai.

Tổng thống đắc cử Indonesia được phong hàm Đại tướng - 1

Tổng thống Joko Widodo (trái) trong buổi lễ phong hàm tướng 4 sao danh dự cho Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto (phải) tại trụ sở quân đội ở Jakarta vào ngày 28/2 (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo, người dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/2 theo kết quả "đếm nhanh" không chính thức, đã được Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo phong hàm Đại tướng trong buổi lễ tại trụ sở quân đội ở Jakarta vào ngày 28/2.

"Sự tôn vinh này là một hình thức trân trọng, khẳng định sự tận tâm đối với người dân và đất nước. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Tướng Prabowo Subianto", ông nói trước khi gắn 4 ngôi sao lên ve áo quân phục của ông Prabowo.

Lễ phong hàm đánh dấu sự thăng tiến mới cho ông Prabowo, 72 tuổi, người từng bị loại khỏi quân ngũ vào năm 1998 vì cáo buộc liên quan đến sự biến mất của 13 nhà hoạt động dân chủ. Khi ấy, ông Prabowo là vị tướng 3 sao.

Ông Prabowo luôn khẳng định mình không làm gì sai trái.

Tổng thống đắc cử Indonesia được phong hàm Đại tướng - 2

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto trong buổi lễ ngày 28/2 (Ảnh: AFP).

Sau khi rời quân ngũ, ông Prabowo có thời gian lưu trú tại Jordan nhưng sau đó trở về nước. Từ đó tới nay, vị tướng đã xây dựng được một chính đảng có tầm ảnh hưởng tại Indonesia.

Trong năm 2014 và 2019, ông liên tiếp thua trong các cuộc tranh cử tổng thống trước ông Joko Widodo. Ông trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2019.

Kết quả bầu cử sơ bộ nhưng chưa chính thức cho thấy ông Prabowo dẫn đầu rõ ràng trong cuộc bỏ phiếu tổng thống năm nay. Ông dự kiến nhậm chức tổng thống tiếp theo của Indonesia vào tháng 10.

Liên minh giữa ông Prabowo và ông Jokowi đã được củng cố đáng kể trong những tháng gần đây, đặc biệt sau khi con trai của ông Jokowi được chọn là đối tác tranh cử của ông Prabowo và nhiều khả năng trở thành Phó tổng thống.

Theo Reuters