1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Colombia tìm cách "cứu" thoả thuận hoà bình với FARC

(Dân trí) - Thoả thuận hoà bình giữa chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) có nguy cơ đổ vỡ sau khi người dân nước này ngày 2/10 bỏ phiếu phản đối thoả thuận này.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (Ảnh: AFP)
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (Ảnh: AFP)

Với hơn 99% số phiếu được kiểm, có 50,2% số phiếu phản đối thoả thuận hoà bình trên, trong khi chỉ có 49,8% ủng hộ.

Sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Juan Manuel Santos, người đã rất nỗ lực để kiến tạo thoả thuận hoà bình với FARC và vận động người dân bỏ phiếu ủng hộ thoả thuận này, cho biết thoả thuận ngừng bắn song phương với FARC "vẫn có hiệu lực và cần được duy trì trong thời gian tới".

Ngoài ra, Tổng thống Santos cũng đã liên lạc với lãnh đạo phe đối lập ở nước này để thảo luận về các giải pháp giúp giải quyết tình hình hiện nay, cũng như yêu cầu các nhà đàm phán của chính phủ trở lại Cuba để tham vấn với giới lãnh đạo của FARC.

Tổng thống Colombia tuyên bố: "Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hoà bình cho tới những ngày cuối cùng còn nắm quyền".

Trong khi đó, thủ lĩnh của FARC Rodrigo Londono cho hay lực lượng này vẫn sẽ giữ nguyện vọng được xây dựng hoà bình tại Colombia, bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Ông Rodrigo Londono nói: "FARC tái khẳng định việc sử dụng từ ngữ làm vũ khí để xây dựng hướng tới tương lai. Với những người dân Colombia yêu chuộng hoà bình, hãy tin vào chúng tôi, hoà bình sẽ chiến thắng".

Còn tại các trung tâm của chiến dịch "Có" với thoả thuận hoà bình giữa chính phủ và FARC, nhiều người đã tỏ ra giận dữ và bất ngờ về kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Có những người đã rơi nước mắt khi lo ngại thoả thuận hoà bình vốn mở ra hy vọng chấm dứt 52 năm nội chiến tại Colombia có thể đi vào "ngõ cụt".

Tháng trước, sau hàng chục tháng tổ chức đàm phán với thiện chí của cả hai bên và sự hỗ trợ của các bên trung gian, chính phủ Colombia và lực lượng FARC đã đạt được thoả thuận hoà bình. Tuy nhiên, phe đối lập tại Colombia đã phản đối với quan điểm cho rằng thoả thuận này sẽ giúp FARC "rửa sạch" những tội ác trong quá khứ.

Ngọc Anh

Tổng hợp