1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush bị kiện

Các nhóm quyền tự do công dân Mỹ hôm qua đã đệ trình đơn kiện Tổng thống Bush lên tòa án liên bang về việc ông đã cho phép nghe lén các cuộc điện thoại trong nước.

Trước đó, một thượng nghị sĩ Mỹ cho biết ông Bush có thể bị quốc hội luận tội cũng vì vụ việc này.

 

Các đơn kiện này, đã được đệ trình lên tòa án liên bang tại New York do Trung tâm các quyền hiến pháp (CCR) và lên tòa án tại Detroit do Liên minh quyền tự do công dân Mỹ (ACLU) và các nhóm luật sư khác, nhằm tìm kiếm một phán quyết từ tòa án để ngăn chặn chính quyền thực hiện việc giám sát các cuộc điện thoại trên đất Mỹ, mà không được phép của pháp luật. 

 

Ông Bush và những người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia (NSA), trong đó có Keith Alexander, giám đốc NSA, bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực và cáo buộc hoạt động gián điệp trong nước của NSA đã được thực hiện mà không có sự cho phép của tòa án hay theo luật pháp.

   

Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan gọi các vụ kiện này là phù phiếm và cho biết chương trình gián điệp nhắm đến “các cuộc liên lạc quốc tế có liên quan đến các thành viên al-Qaeda hay các thành viên của các tổ chức khủng bố”.

 

Hôm 16/1, Thượng nghị sĩ Mỹ Arlen Specter, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho biết không loại trừ khả năng quốc hội Mỹ sẽ tiến hành luận tội Tổng thống Bush, nếu một cuộc điều tra kết luận ông Bush đã vi phạm luật pháp khi ra lệnh cho NSA nghe lén các cuộc điện thoại quốc tế và xem trộm thư điện tử của công dân Mỹ.

 

Theo ông Specter, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào trong khi Ủy ban Tư pháp Thượng viện đang chuẩn bị mở các cuộc điều trần công khai về vấn đề gây tranh cãi này vào đầu tháng tới. Nếu các nhà lập pháp tìm được bằng chứng chứng tỏ ông Bush phạm luật, ông sẽ bị luận tội trước quốc hội, và sau thủ tục này sẽ là tiến trình truy tố hình sự.

 

Theo T.Vy

Tuổi trẻ