1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Biden tuyên bố đại dịch Covid-19 ở Mỹ chấm dứt

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã kết thúc mặc dù vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Tổng thống Biden tuyên bố đại dịch Covid-19 ở Mỹ chấm dứt - 1

Tổng thống Joe Biden tin rằng đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã chấm dứt (Ảnh minh họa: New York Post).

"Đại dịch đã kết thúc. Mặc dù chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đại dịch đã qua", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một chương trình của CBS cuối tuần qua.

Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 1 triệu người ở Mỹ tử vong. Chính phủ Mỹ tiếp tục coi Covid-19 là vấn đề y tế khẩn cấp, tuy nhiên, nhận định của Tổng thống Biden cũng phản ánh những đánh giá lạc quan gần đây của các lãnh đạo y tế toàn cầu.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 14/9 nói rằng, ông "đã nhìn thấy" điểm kết thúc của Covid-19 và thế giới đang nắm thời cơ tốt hơn bao giờ hết để chấm dứt đại dịch. "Tuần trước, số ca tử vong do Covid-19 toàn cầu xuống thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội tốt như hiện nay để kết thúc đại dịch", ông Ghebreyesus cho biết.

Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã nới lỏng các quy định phòng dịch như giãn cách xã hội, cách ly, thay vào đó, tập trung giảm tỷ lệ ca bệnh Covid-19 nặng. Mặc dù vậy, cơ quan này vẫn khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền vẫn cần duy trì biện pháp phòng dịch.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, 2 tuần trở lại đây, Mỹ ghi nhận khoảng 65.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, trong khi 400 ca tử vong/ngày. CDC Mỹ dự báo, tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện do Covid-19 ở nước này sẽ tiếp tục ở mức thấp.

Các chuyên gia đã chỉ ra một số yếu tố giúp làn sóng Covid-19 bớt nghiêm trọng như: tỷ lệ miễn dịch trong dân số tăng nhờ cả tiêm chủng và từng nhiễm virus, sự cải tiến trong phương pháp điều trị và do biến chủng Omicron gây tỷ lệ tử vong thấp.

Theo New York Post