1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden chuẩn bị công du hàng loạt quốc gia châu Á

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch dừng chân tại nhiều quốc gia ở châu Á vào mùa xuân này và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh với ba đồng minh quan trọng tại Nhật Bản.

Tổng thống Biden chuẩn bị công du hàng loạt quốc gia châu Á - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP).

Theo Reuters, đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Joe Biden đến khu vực châu Á, trong đó vấn đề với Trung Quốc và Triều Tiên là ưu tiên nghị sự xuyên suốt. Ông Biden từng đến khu vực này nhiều lần khi còn là thượng nghị sĩ và phó tổng thống dưới thời chính quyền Barack Obama.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, Mỹ tiếp tục ưu tiên tập trung vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong thời gian tới.

Quan chức trên từ chối tiết lộ chi tiết về các điểm dừng chân cụ thể trong khu vực, nơi chính quyền của Biden đã tuyên bố ưu tiên tập trung khi tìm cách đẩy lùi sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ cho hay, Tổng thống Biden đã nhận lời mời đến thăm Nhật Bản vào cuối mùa xuân này để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Nhưng chưa rõ thông tin chi tiết về chuyến công du này.

Một nguồn tin tiết lộ chuyến đi có thể diễn ra trong tháng 5, với điểm dừng chân tại Hàn Quốc, trong đó các lo ngại với Trung Quốc và Triều Tiên sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Báo Yomiuri của Nhật Bản hôm 1/2 trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho biết, chuyến thăm Tokyo có thể diễn ra vào nửa cuối tháng 5 tới.
"Tổng thống sẽ đến Tokyo cuối năm nay để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm chính thức hóa những hoạt động tương tác thông qua Bộ Tứ, vốn đang hoạt động hết công suất", quan chức giấu tên nói thêm.

"Tổng thống cũng sẽ đến thăm một số quốc gia khác trong chuyến đi đó", quan chức này nói nhưng từ chối cho biết chi tiết.

Khi nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực, quan chức trên cho biết, Mỹ có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Australia vào tuần tới tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao.

Chính quyền ông Biden cũng có kế hoạch khởi động một sáng kiến mới về các quần đảo Thái Bình Dương với các đồng minh và đối tác nhằm tập hợp các nước trong khu vực phối hợp hành động, thúc đẩy nguồn lực và nâng cao tham vọng của chúng tôi trong khu vực, bao gồm cả các vấn đề về khí hậu, hàng hải và giao thông vận tải. 

Đồng thời, Mỹ cùng sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về Hiệp định Hiệp hội Tự do: Các thỏa thuận với ba quốc đảo Thái Bình Dương gồm quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Palau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận quân sự của Mỹ khi thời gian hết hạn sắp đến.

Điều phối viên Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Kurt Campbell hồi giữa tháng trước cũng cảnh báo, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực dễ chứng kiến "các bất ngờ chiến lược", bình luận dường như đề cập đến tham vọng có thể của Trung Quốc trong việc thiết lập các căn cứ trên đảo ở Thái Bình Dương.

Ông cũng kêu gọi đồng minh đẩy mạnh nỗ lực hợp tác tại khu vực. Theo ông, Mỹ đã không làm đủ để hỗ trợ khu vực và chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn, làm việc với các đối tác như Australia, New Zealand, Nhật Bản và các cường quốc Thái Bình Dương là Pháp, "để đẩy mạnh cuộc chơi của chúng ta trên diện rộng".