1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Arroyo có nguy cơ bị "thất sủng"

(Dân trí) - Theo các nhà phân tích, Tổng thống Philippines Arroyo đang có nguy cơ mất sự ủng hộ quan trọng từ lực lượng quân đội và nhà thờ trong cuộc đối đầu với những cáo buộc gian lận bầu cử năm ngoái.

Đã hơn một tháng kể từ khi vụ scandal bùng phát, những vết rạn nứt  bắt đầu xuất hiện trong các tổ chức ủng hộ bà Arroyo, người đã phải đứng ra xin lỗi nhân dân Phillipines trên truyền hình vì đã gọi điện cho một nhân vật bầu cử cấp cao trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Nhưng bà phủ nhận việc “đánh cắp cuộc bầu cử.”

 

Biểu tình đã nổ ra trên các đường phố ở Philippines, làm khuấy động thị trường và chia rẽ những đoàn thể chủ chốt, như quân đội, nhà thờ, trường đại học, và báo chí.

 

Tuần này, 177 giám mục của Philippines đã họp kín để bàn về cuộc khủng hoảng chính trị đang làm chao đảo đất nước có số người theo đạo Thiên Chúa lớn thứ 3 thế giới này.

 

Sau cái chết của hồng y Jaime Sin, người từng là “công cụ” trong các cuộc lật đổ tổng thống Ferdinand Marcos năm 1981 và Jospeh Estrada năm 2001, vào tháng trước, những người đứng đầu nhà thờ đã quay lưng lại với Arroyo.

 

Tổng giám mục ở Manila, Gaudencio Rosales, kêu gọi Tổng thống Arroyo hãy làm một cái gì đó hơn là xin lỗi. “Những ai muốn được tha thứ thì cần phải sẵn sàng đứng ra giải trình.”

 

Oscar Cruz, một tổng giám mục ở miền bắc cùng hai giám mục khác cũng kêu gọi Arroyo từ chức.

 

Một cuộc điều tra cho thấy, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Arroyo thấp kỷ lục, giảm xuống còn 25% và tỉ lệ phản đối tăng lên đến 48%. Ngay cả cựu Tổng thống Estrada trong cơn “nguy kịch” cũng có tỉ lệ ủng hộ cao hơn: 37%.

 

Rất nhiều trường đại học hàng đầu của Philippines cũng “trở mặt” với Tổng thống Arroyo. Họ cho rằng bà đã đánh mất tư cách để lãnh đạo đất nước.

 

Quân đội, giáo sỹ và trí thức là những lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ 2 đời tổng thống Philippines trước đó.

Còn những người ủng hộ bà vẫn quả quyết rằng chỉ có những cuộc biểu tình lẻ tẻ, và bà Arroyo vẫn giành được sự ủng hộ quan trọng từ phía quân đội cùng các thành viên trong chính phủ. Họ còn cho rằng các buổi luận tội của quốc hội là do nhóm ủng hộ Estrada và cánh tả khởi xướng. Và cũng chính những nhóm này tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố.

 

Nhưng tuần này các vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi quân đội đã sa thải chỉ huy trưởng của một trung đoàn nhảy dù vì đã tuyên truyền chống lại bà Arroyo.

 

Thêm vào đó, một nhóm các tướng và sỹ quan cấp thấp doạ sẽ đồng loạt từ chức trước những cáo buộc rằng bà Arroyo đã dùng các nguồn quân sự để gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái.

 

Cựu chỉ huy trưởng quân đội Rodolfo Biazon, giờ là một thượng nghị sỹ ủng hộ Arroyo cho biết: Nếu những vấn đề về cuốn băng không được giải quyết, thì điều gì cũng có thể xảy ra.

 

PVTT

Theo AFP