1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Afghanistan Karzai doạ đưa quân vào Pakistan

(Dân trí) - Tổng thống Karzai hôm nay doạ sẽ đem quân vượt biên giới tấn công chiến binh đang trú ngụ ở Pakistan. Lời cảnh báo gay gắt đối với quân nổi dậy và chính phủ Pakistan cho thấy Afghanistan đã quá “ngán ngẩm” khi phải hứng chịu những cuộc tấn công từ bên kia biên giới.

Tổng thống Karzai cho rằng  Afghanistan có quyền tự bảo vệ mình và do quân nổi dậy vượt từ bên kia biên giới Pakistan “đã giết người Afghanistan, giết lính liên quân, nên chúng tôi có quyền làm điều tương tự”.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Karzai đã cảnh báo thủ lĩnh Baitullah Mehsud của Taliban, nhóm đang “trú ngụ” ở Pakistan, rằng quân đội Afghanistan sẽ nhắm vào ông ta ở tại nhà riêng. Mehsud là kẻ bị tình nghi trong vụ ám sát cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto vào năm ngoái.

 

“Baitullah Mehsud phải biết rằng từ giờ chúng ta sẽ theo sát hắn ta và tấn công hắn ta ngay tại nhà hắn”, ông Karzai tuyên bố.

 

“Và tên đồng bọn khác, thủ lĩnh Taliban của Pakistan  Mullah Omar cũng nên hiểu điều tương tự. Đây là con đường hai chiều, và người Afghanistan rất thạo đối với những chuyến đi trên con đường hai chiều như thế này. Chúng ta sẽ hoàn thành hết chuyến đi, và sẽ bắt được chúng. Chúng ta sẽ đánh bại chúng. Chúng ta sẽ trả thù cho những gì chúng đã gây ra cho Afghanistan trong suốt nhiều năm qua”.

 

Trước bình luận trên của Tổng thống Karzai, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani tuyên bố đất nước ông là một đất nước có chủ quyền, và mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng do đường biên giới giữa Afghanistan -Pakistan quá dài, nên rất khó có thể ngăn chặn được hết những phần tử vượt biên, “thậm chí là cả khi Pakistan điều động toàn bộ quân đội của mình dọc biên giới”.

 

Hiện Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan chưa có bình luận gì đối với những tuyên bố trên.

 

Trong khi đó ông Karzai từ lâu đã kêu gọi lực lượng Pakistan và lực lượng quốc tế “dẹp yên” các nhóm chiến binh ở Pakistan. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông tuyên bố sẽ đưa quân đội vượt qua biên giới vào Pakistan.

 

Lời bình luận của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Taliban mở một cuộc tấn công quy mô vào một nhà tù lớn ở Kandahar, giải thoát cho gần 900 tù nhân. Theo ông Karzai, cuộc tấn công càng làm tăng thách thức đối với  Afghanistan.

 

Trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ cũng gia tăng cảnh báo rằng cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa nếu thiên đường an toàn cho phiến quân ở Pakistan không bị loại bỏ. Giới chức quân sự cũng thú nhận cuộc chiến chống quân nổi dậy vô cùng khó khăn khi mà các chiến binh này vẫn có những vùng an toàn để luyện tập, tuyển mộ quân và dự trữ vũ khí.

 

Bình luận của ông Karzai cũng được đưa ra đúng vào thời điểm Pakistan đang tìm kiếm thoả thuận hoà bình với các chiến binh ở vùng biên giới, trong đó có Mehsud. Thoả thuận dĩ nhiên bị giới chức Mỹ phản đối kịch liệt. Họ cảnh báo, động thái của Pakistan sẽ chỉ cho chiến binh thêm thời gian tái tập hợp lực lượng để tăng cường tấn công ở Afghanistan. Tuy nhiên, Pakistan khẳng định họ không đàm phán với “khủng bố”, mà chỉ với những chiến binh sẵn sàng bỏ súng.

 

Giới phê bình cũng tỏ ra lo ngại là liệu thoả thuận hoà bình của Pakistan có thể giải quyết được vấn đề ở Afghanistan hay không. Bởi tên Mehsud trước đó từng tuyên bố hắn ta sẽ vẫn gửi các tay súng tới đối đầu với các lực lượng của Mỹ ở Afghanistan, thậm chí là khi hắn ta tìm kiếm thoả thuận hoà bình với Pakistan. Và các tướng Mỹ cùng NATO cũng cho rằng sau các thoả thuận hoà bình vào mùa xuân vừa qua, các cuộc tấn công tăng lên trông thấy ở vùng miền đông Afghanistan, dọc biên giới với Pakistan.

 

Phan Anh

Theo AP