1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tokyo khuyến khích 600.000 người làm việc ở nhà để tránh giao thông quá tải

(Dân trí) - Hơn nửa triệu người dân thủ đô Tokyo được đề nghị làm việc ở nhà để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trong dịp diễn ra Thế vận hội Olympic năm 2020.

Tokyo khuyến khích 600.000 người làm việc ở nhà để tránh giao thông quá tải - 1

Người Nhật Bản sử dụng tàu điện ngầm (Ảnh: AFP)

Ước tính có hơn 20 triệu người sử dụng phương tiện công cộng tại Tokyo mỗi ngày. Chính phủ Nhật Bản lo sợ nếu có thêm 600.000 du khách tới Tokyo trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic Games, hệ thống giao thông công cộng vốn đã quá tải của Tokyo sẽ gặp khủng hoảng.

Với nỗ lực nhằm tránh tình trạng quá tải về giao thông, chính phủ Nhật Bản đã khởi động kế hoạch mang tên “Telework”, trong đó khoảng 600.000 lao động được khuyến khích làm việc ở nhà trong ít nhất 2 tuần, bắt đầu từ ngày 24/7/2020, để nhường không gian cho 600.000 khách tới Tokyo.

Theo CNN, Bộ Công nghiệp, Thương mại, Kinh tế Nhật Bản (METI) hy vọng hơn 600.000 lao động từ hơn 3.000 công ty sẽ tham gia chương trình này.

Hệ thống tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng với tình trạng quá tải. Trung bình khoảng 3,64 triệu người đi qua ga Shinjuku của Tokyo mỗi ngày, biến đây trở thành nhà ga đông đúc nhất thế giới và có tới 200 cửa thoát hiểm. Vùng Đại Tokyo với 38 triệu người sinh sống là khu vực đô thị đông đúc nhất thế giới.

Nhiều chuyên gia đã lo ngại về tình trạng giao thông tại Tokyo do tác động của Olympic, dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 - 9/8/2020 và sau đó là Paralympic, dự kiến kết thúc vào ngày 6/9.

Giáo sư Azuma Taguchi tại Đại học Chuo ước tính mạng lưới tàu tại Tokyo có thể hoạt động 200% công suất vào thời kỳ cao điểm.

“Tuy nhiên, có khả năng con số này sẽ tăng gấp rưỡi trong thời gian diễn ra Olympic”, ông Taguchi cho biết, đồng thời cảnh báo hệ thống tàu điện ngầm sẽ bị tê liệt nếu hoạt động 300% công suất.

Thành Đạt

Tổng hợp