1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tòa án Thái Lan bác cáo buộc nổi loạn đối với Thủ tướng Prayut

Tòa án Phúc thẩm Thái Lan ngày 18/2 đã giữ nguyên phán quyết của tòa án sơ thẩm, theo đó bác bỏ cáo buộc nổi loạn đối với Thủ tướng Prayut Chan-ocha cùng 4 tướng lĩnh khác vì phát động cuộc đảo chính ngày 22/4/2014.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phán quyết của tòa án phúc thẩm dựa trên một điều khoản ân xá trong hiến pháp tạm thời đã được tòa sơ thẩm viện dẫn hồi tháng 5/2015 để bác bỏ cáo buộc.

Theo đó, tất cả các hành động chuẩn bị hay thực hiện cuộc đảo chính của ông Prayut, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) cùng bất kỳ cấp dưới hay đồng sự nào, đều được miễn trừ tội danh hình sự.

Tòa án cũng không đưa ra phán quyết rằng các sắc lệnh sau đảo chính của NCPO là bất hợp pháp như cáo buộc của nguyên đơn - 15 nhân vật thuộc nhóm Công dân phản kháng, nhóm dân sự quy tụ những người phản đối cuộc đảo chính.

Phản ứng sau khi tòa án phúc thẩm đưa ra phán quyết, các nhân vật của nhóm Công dân phản kháng tuyên bố sẽ chuyển đơn kiện sang Tòa án Tối cao./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/toa-an-thai-lan-bac-cao-buoc-noi-loan-doi-voi-thu-tuong-prayut/371873.vnp