1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Thái Lan cân nhắc dỡ bỏ thiết quân luật

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang xem xét việc dỡ bỏ thiết quân luật để thay vào đó bằng một quy định mới cho phép ông có quyền lực tuyệt đối, động thái có thể sẽ lại đẩy chính trường Thái Lan vào những căng thẳng mới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (Ảnh:
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (Ảnh: ibtimes)

Thủ tướng Thái Chan-o-cha đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp nội các ngày hôm qua, 27/3, trong đó ông nói rõ sẽ thay thiết quân luật bằng một điều khoản trong hiến pháp lâm thời.

“Dỡ bỏ thiết quân luật là quyết định của riêng tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này”, tờ Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Chan-o-cha.

Ông Prayut không tiết lộ thời điểm dỡ bỏ thiết quân luật được áp đặt kể từ sau cuộc đảo chính tháng 5/2014, mà chỉ cho hay điều này sẽ tùy thuộc vào tình hình.

Ông cũng khẳng định sẽ không thảo luận với nội các về quyết định này vì đó là điều không cần thiết.

Theo Thủ tướng Thái Lan, thiết quân luật sẽ được thay thế bằng Điều 44 trong Hiến pháp lâm thời, vốn bị nhiều người chỉ trích là trao cho Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia chức vụ hiện do ông Prayut đảm trách, quyền lực tuyệt đối.

Tuy nhiên, theo Hiến định ở Thái Lan, việc dỡ bỏ thiết quân luật sẽ cần phải có sự phê chuẩn của Nhà vua.

Vũ Anh
Theo Xinhua