1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án Hồng Kông lệnh giải tỏa địa điểm biểu tình

(Dân trí) - Giới chức Hồng Kông đang chuẩn bị tháo dỡ khu trại lớn nhất còn lại của phong trào biểu tình đòi bầu cử tự do ở quận Admiralty.

 Cờ hiệu và lều trại của những người biểu tình ở khu vực quận Admiralty.

 Cờ hiệu và lều trại của những người biểu tình ở khu vực quận Admiralty.

Sáng ngày 9/12, Tòa án tối cao Hồng Kông đã phê chuẩn lệnh giải tỏa 3 địa điểm thuộc khu vực biểu tình chính nằm ở trung tâm khu vực kinh doanh Admiralty của Hồng Kông, nơi dãy lều của những người biểu tình án ngữ ngay trên đường cao tốc nhiều làn.

Lệnh của Tòa dọn đường để lực lượng thi hành án tiến vào khu vực biểu tình. Hiện chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị cho đợt giải tỏa cuối cùng ở quận Admiralty.

Lệnh Tòa án, vốn được một công ty xe buýt địa phương yêu cầu ban hành, cũng cho phép lực lượng thi hành án có thể “yêu cầu sự hỗ trợ từ cảnh sát” nếu cần để có thể giải tỏa khu vực gần trụ sở chính quyền.

Các nguồn tin cho rằng trong tuần này cảnh sát có thể giải tỏa toàn bộ khu vực tại quận Admiralty và khu vực biểu tình nhỏ hơn là vịnh Causeway.

Một nguồn tin quân sự giấu tên tiết lộ: “Cảnh sát sẽ dẹp bỏ toàn bộ địa điểm biểu tình ở Admiralty, trong đó gồm cả những khu vực không có trong lệnh của tòa án. Mục tiêu của chúng tôi là giải tỏa toàn bộ các con đường bị chiếm giữ và khôi phục giao thông”.

Đồng thời, nguồn tin trên cũng cho biết thêm rằng cảnh sát sẽ giải tỏa khu vực biểu tình Admiralty vào ngày 11/12 và khu vực vịnh Causeway cũng có thể sẽ bị giải tỏa cùng ngày. Truyền thông địa phương đưa tin các lệnh giải tỏa cũng có thể diễn ra sớm hơn vào ngày 10/12.

Khoảng 7.000 cảnh sát sẽ được triển khai để thực hiện nhiệm vụ lần này. Những người biểu tình cũng sẽ được thông báo trước để có thời gian chuẩn bị.

Hai tháng qua, phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo đã kiên trì yêu cầu tổ chức bầu cử lãnh đạo Đặc khu hành chính Hồng Kông một cách tự do. Tháng trước, chính quyền Hồng Kông cũng đã giải tỏa trại biểu tình nằm trong khu thương mại Mongkok.

Giới chức Hồng Kông và Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc biểu tình xuống đường là hoàn toàn bất hợp pháp và sẽ không nhân nhượng trước các yêu cầu cải cách quy định bầu cử của sinh viên. Theo quy định mới được Bắc Kinh ban hành, đảng Cộng sản Trung Quốc đã cương quyết rằng các ứng viên cần phải được sàng lọc bởi một ủy ban trung thành với Bắc Kinh. 

Thoa Phạm
Theo Guardian