1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tờ báo cổ nhất thế giới chuyển thành báo điện tử

Tờ báo cổ nhất thế giới, Post och Inrikes Tidningar (PoIT) của Thụy Điển, đã nắm lấy kỷ nguyên số, quyết định ngừng phát hành báo giấy và lựa chọn trở thành báo điện tử.

Được Nữ hoàng Christina thành lập vào năm 1645, PoIT hay Post and Domestic Newspaper (tên tiếng Anh) là tờ báo chính đối với độc giả Thụy Điển trong suốt cuối thế kỷ 17 và thế kỷ 18. Tuy  nhiên, số bạn đọc của tờ này đã giảm khi các tờ báo cạnh tranh khác xuất hiện, làm cho tờ báo chủ yếu là nơi đăng tải thông cáo của những công ty niêm yết và các tổ chức tài chính, luật pháp kể từ những năm 1900.

Mặc dù PoIT không đưa các câu chuyện tin tức trong hơn 100 năm qua song Hiệp hội báo giấy thế giới vẫn công nhận PoIT là tờ báo giấy cổ nhất thế giới vẫn còn đang phát hành. Ở thể loại báo điện tử, bắt đầu từ ngày 1-1, PoIT vẫn là cơ quan tin tức chính thức của chính phủ - một vai trò được ghi nhận trong luật Thụy Điển - như vai trò của nó kể từ thế kỷ 17.

''Sự thay đổi này tất nhiên là một sự chuyển hướng lớn, một số người có thể hơi buồn song đó cũng là một bước đi tự nhiên. Sự thay đổi đó sẽ tăng lượng bạn đọc. Giờ đây bất kỳ ai có mạng internet đều có thể đọc PoIT miễn phí'', Tổng biên tập Roland Haegglund cho biết. Ông nói thêm rằng quyết định chuyển thành báo điện tử sẽ thổi sức sống mới cho tờ báo.

Vào thế kỷ 18, tờ báo này hoàn toàn là một tờ báo tin tức, đưa tin về dịch bệnh, thời tiết, thơ ca, tin trong nước và quốc tế, tỷ giá hối đoái ở Thụy Điển song không bao giờ có ảnh hoặc thông tin quảng cáo.

PoIT độc quyền đưa tin cho tới khi xuất hiện các tờ báo khác chẳng hạn như Aftonbladet vào năm 1879. Hiện tờ Aftonbladet vẫn là một trong những tờ báo khổ nhỏ hàng đầu của Thụy Điển. Khi các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, PoIT giảm nội dung tin tức và vào đầu những năm 1900 nó không còn là tờ tham khảo đối với công chúng thích đọc tin tức của Thụy Điển.

Vào những năm cuối cùng còn được xuất bản dưới dạng báo giấy, các tuyên bố của những công ty niêm yết chiếm 20-30 trang, quá nửa tổng số trang của báo này. Số trang còn lại được dành cho các loại tin tức kiểu như thông cáo về các vấn đề pháp luật cũng như tuyên bố chính thức của Hoàng gia Thụy Điển.

Nhằm giảm chi phí, Bộ Tư pháp Thụy Điển đã xem xét tương lai của PoIT, dẫn tới việc Quốc hội quyết định hồi tháng 10-2005 chuyển trách nhiệm quản lý tờ này cho Bolagsverket - Văn phòng đăng ký kinh doanh Thụy Điển. Roland Haegglund là biên chế duy nhất của tờ báo kể từ khi tờ này được sáp nhập vào Bolagsverket vào đầu năm nay.

PoIT phát hành báo giấy lần cuối cùng vào ngày 29-12-2006 với 1.500 tờ.

Theo Minh Sơn
Vietnamnet/ AFP