1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình hữu nghị vun đắp trong 30 năm quan hệ Việt Nam - Kazakhstan

Mỹ Lệ

(Dân trí) - Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov tin rằng quan hệ giữa hai nước đã phát triển trên tinh thần hữu nghị và hợp tác cùng có lợi, là nền tảng tốt đẹp để hướng tới tương lai.

Tình hữu nghị vun đắp trong 30 năm quan hệ Việt Nam - Kazakhstan - 1

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov (phải) phát biểu tại hội nghị bàn tròn hôm 10/12 (Ảnh: Mỹ Lệ).

Chiều ngày 10/12, hội nghị bàn tròn "Kazakhstan - 30 năm phát triển bền vững" đã được tổ chức dưới sự phối hợp của Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam và Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Kazakhstan và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan vào năm 2022.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov; Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin; Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS.TS Phạm Minh Sơn; Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện CTQG Hồ Chí Minh PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa cùng các chuyên gia, nhà khoa học và các khách mời.

Tình hữu nghị không ngừng vun đắp

Tại sự kiện, Đại sứ Baizhanov đã có dịp giới thiệu tới khách mời món ăn mà theo đại sứ là sự kết hợp của thứ "đắt giá nhất" và thứ "bình dân nhất" tại Kazakhstan, món bánh mì trứng cá đen. Đại sứ chia sẻ, thông qua sự kết hợp đó, ông muốn mọi người hiểu hơn về đất nước Kazasktan, từ những gì bình dị nhất cho tới những thứ quý giá nhất.

Từ năm 1992, Việt Nam và Kazakhstan đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước vẫn không ngừng được vun đắp, phát triển.

Theo Đại sứ, thời điểm trao đổi các chuyến thăm ở cấp cao nhất và cấp cao đã chín muồi và giờ đây hai nước hoàn toàn tự tin để lên kế hoạch cho tương lai.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa giữa hai nước còn nhiều dư địa để khai thác. "Những thế hệ còn ghi nhớ về sự hợp tác trong thời kỳ trước đây đang dần ra đi, và việc đảm bảo tính liên tục trong giao lưu nhân dân giữa thanh niên hai nước là vô cùng quan trọng", ông Yerlan Baizhanov cho biết.

Theo đó, Đại sứ quán Kazakhstan đang tích cực triển khai các hoạt động dịch thuật, xuất bản sách và phim. Cho đến nay, cuốn sách của nhà thơ Kazakhstan vĩ đại Abai "Những lời răn" đã được xuất bản bằng tiếng Việt và bản dịch cuốn tiểu thuyết lịch sử "Những người du mục" của Ilyas Esenberlin hiện đã được hoàn thành. Ngoài ra, tập truyện dân gian Kazakhstan dự kiến ra mắt lần đầu tiên vào dịp Tết. Sắp tới, người dân Đà Nẵng sẽ được thưởng thức 3 bộ phim Kazakhstan đã được dịch sang tiếng Việt.

Mối nhân duyên 3 thập niên

Mối nhân duyên về lịch sử và truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan trong hàng chục năm qua đã và đang tiếp tục là di sản quý báu thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay.

Thực tiễn cải cách, phát triển và đổi mới ở Kazakhstan và Việt Nam cho thấy giữa hai nước có khá nhiều điểm tương đồng về quá trình chuyển đổi cũng như phát triển bứt phá.

Năm tới, Việt Nam - Kazakhstan sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu những nỗ lực bền bỉ trên các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, giáo dục, chính trị, xã hội…

Theo Đại sứ Baizhanov, để tăng cường hợp tác cần có những nỗ lực bổ sung trên lĩnh vực kinh tế, do đó trong cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Liên chính phủ năm 2022, hy vọng hai bên sẽ đạt được tiến bộ trong chương trình nghị sự kinh tế rộng lớn.

Đại sứ Baizhanov tin rằng, trên hành trình hợp tác "kinh tế là hàng đầu" và lấy "nhân dân làm gốc" cùng nỗ lực của cả hai bên, mối quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan sẽ ngày càng đi vào ổn định, đạt được nhiều kết quả xứng đáng với vị thế và quyết tâm của chính phủ và nhân dân hai nước.