1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ thu thập 5 tỷ dữ liệu điện thoại mỗi ngày

(Dân trí) - Theo tài liệu tối mật vừa được cựu điệp viên CIA Edward Snowden tiết lộ, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) mỗi ngày thu thập tới 5 tỷ dữ liệu về vị trí của điện thoại trên toàn thế giới. Hoạt động này giúp NSA dễ dàng theo dõi các cá nhân.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Nhờ chương trình này các nhà phân tích tình báo của Mỹ có thể lần theo hướng di chuyển của các cá nhân khắp thế giới, và lập bản đồ các mối quan hệ xã hội của những người này.

Mặc dù trước đây từng có những nghi ngờ rằng vị trí địa lý cũng là một trong các thông tin nằm trong mạng lưới dữ liệu tình báo diện rộng của NSA, bản báo cáo này dường như là lần đầu tiên thực sự xác nhận khả năng này của cơ quan tình báo Mỹ, ở một quy mô chưa từng có tiền lệ.

Theo những thông tin vừa được tờ Washington Post đăng tải, NSA không chủ động tìm vị trí của một người Mỹ sử dụng điện thoại di động, nhưng họ ép các công ty viễn thông phải giao nộp nhiều dữ liệu đến mức thông tin về địa điểm cũng được thu thập “một cách tình cờ”.

Theo Washington Post thì “tình cờ” là một thuật ngữ pháp lý cho thấy một kết quả có thể xảy ra trong tương lai nhưng không chắc chắn.

Trả lời tờ báo này, một quản lý cấp cao của hoạt động thu thập thông tin cho biết: “chúng tôi đang nhận được số lượng khổng lồ” các chi tiết về địa điểm. Đây là kết quả tự nhiên của việc NSA theo dõi các mạng điện thoại di động toàn cầu.

Khả năng theo dõi vươn rất xa của NSA có nghĩa là các nhà phân tích có thể xác định rõ vị trí điện thoại di động của một cá nhân nào đó ở bất kỳ đâu trên thế giới, lần theo các thông tin liên lạc và điều tra mối quan hệ của chủ nhân số điện thoại với bất kỳ ai đã nói chuyện với người này hoặc có trong danh bạ.

Lượng dữ liệu được thu thập lớn đến mức trong một báo cáo nhanh tháng 5/2012, NSA khẳng định dữ liệu “đang vượt quá khả năng hấp thụ, xử lý và lưu trữ của chúng ta”.

Giới chức tình báo Mỹ thì vẫn khẳng định rằng chiến thuật của họ, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu về địa điểm, là hợp pháp và được thiết kế chỉ để thu thập thông tin về các mối đe dọa quốc tế với nước Mỹ.

Ông Robert Litt, người đứng đầu Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia khẳng định với Washington Post rằng “không có bộ phận nào trong cộng đồng tình báo theo bất kỳ quyền hạn nào lại thu thập một cách có chủ ý hàng loạt thông tin về địa điểm của điện thoại di động trong nước Mỹ”.

NSA không có lí do gì để nghi ngờ rằng sự di chuyển của đại đa số người dùng điện thoại di động có thể liên quan tới an ninh quốc gia. Nhưng họ vẫn thu thập hàng loạt thông tin về địa điểm của người dùng bởi công cụ phân tích mạnh nhất của họ - còn được biết đến với cái tên CO-TRAVELER, cho phép họ tìm kiếm những cộng sự chưa được biết đến của các mục tiêu tình báo, bằng cách tìm ra những điểm giao thoa trong di chuyển của những người này.

Thanh Tùng
Theo RT