1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy hộ chiếu Syria và Ai Cập trên thi thể 2 kẻ khủng bố tại Paris

(Dân trí) - Hai quan chức cảnh sát Pháp tiết lộ một hộ chiếu Syria và một hộ chiếu Ai Cập đã được tìm thấy trên người 2 trong số những kẻ đánh bom liều chết tại sân vận động Stade de France, truyền thông phương Tây đưa tin.

 


Thi thể một nạn nhân được đưa đi sau các vụ tấn công ở Paris (Ảnh: EPA)

Thi thể một nạn nhân được đưa đi sau các vụ tấn công ở Paris (Ảnh: EPA)

Truyền hình Pháp và hãng tin AP đã cập nhật thông tin trên nhưng hiện chưa rõ các chi tiết của phát hiện này.

Sân vận động Stade de France là một trong 6 địa điểm ở trung tâm Paris bị tấn công khủng bố vào tối ngày 13/11. Một trận đấu bóng giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia Đức và Pháp đang diễn ra tại sân này khi vụ tấn công xảy ra. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng tới xem trận đấu.

Bốn người đã thiệt mạng trong các vụ nổ ngay bên ngoài sân vận động.

Các vụ tấn công tại 5 địa điểm khác cũng cướp đi sinh mạng của 124 người, theo con số mới nhất được phía Pháp công bố. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại rạp hát Bataclan, làm hơn 80 người chết.

Trong một tuyên bố chính thức phát đi hôm nay, một ngày sau các vụ tấn công, nhóm phiến quân IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại Paris. IS nói rằng các vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ càng, với các địa điểm được lựa chọn từ trước.

Trước đó, Tổng thống Pháp cũng nói IS là thủ phạm, gọi các vụ tấn công là "hành động chiến tranh".

Trong khi đó, truyền thông Đức cho biết một người đàn ông đã bị bắt tại bang Bavaria hồi tuần trước cùng với các súng máy và thiết bị nổ, khẳng định rằng vụ việc có liên quan tới loạt tấn công khủng bố ở Paris. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận của cảnh sát về điều đó.

Thủ hiến bang Bavaria Horst Seehofer ngày 14/11 cho hay có lý do để tin rằng người đàn ông bị bắt có liên quan tới các vụ tấn công ở Paris.

Cảnh sát Đức đã tiến hành vụ bắt giữ hôm 5/11 trong một cuộc kiểm tra thông thường trên một tuyến đường cao tốc và phát hiện nhiều vũ khí trong xe nghi phạm.

An Bình