1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ nội dung cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin bên lề G20

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 để bàn bạc về hàng loạt vấn đề mà 2 bên đang cùng quan tâm.

Tiết lộ nội dung cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin bên lề G20 - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

ABC News dẫn phát biểu ngày 26/6  của cố vấn đối ngoại Kremlin, ông Yuri Ushakov đưa tin, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra vào ngày 28/6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.  

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố ông có kế hoạch gặp ông Putin tại G20 ở Osaka và ông Putin cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đối thoại và sẵn sàng ngồi lại đàm phán. Tuyên bố của ông Ushakov được coi là lời xác nhận chính thức từ Kremlin về cuộc gặp này.

Ông Ushakov cho biết cuộc gặp dự kiến kéo dài trong 1 giờ, dù điều này còn tùy thuộc vào quyết định của 2 lãnh đạo. Quan chức này tiết lộ rằng chương trình nghị sự của 2 lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tập trung vào các vấn đề như kiểm soát vũ khí và các cuộc khủng hoảng toàn cầu, ví dụ như hiệp ước hạt nhân Iran, Syria, Triều Tiên và Ukraine.

“Nga và Mỹ có thể hợp tác hiệu quả trên cơ sở công bằng và tôn trọng lẫn nhau”, ông Ushakov nói, nhấn mạnh rằng Kremlin “ủng hộ việc phát triển quan hệ Nga - Mỹ theo hướng xây dựng và phong cách kinh doanh”.

Hiện quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở giai đoạn căng thẳng sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chiến tranh Syria, và cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Ngoài ra, hồi tháng 2, ông Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF ký năm 1987 và ra tối hậu thư buộc Nga phải phá hủy tên lửa mà Mỹ cáo buộc vi phạm hiệp ước.

Nga bác bỏ cáo buộc, nhưng cũng có các động thái rút ra khỏi INF. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa 2 cường quốc quân sự.

Ngoài ra, một thỏa thuận hạt nhân quan trọng khác, New Start, sắp hết hạn trong 2 năm tới, tuy nhiên các bên vẫn chưa bàn bạc chính thức về việc có duy trì tiếp hay không.

Ông Ushakov nói rằng cả 2 hiệp ước vũ khí trên đều dự kiến xuất hiện trong chương trình nghị sự của 2 lãnh đạo.

Reuters ngày 26/6 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết ông Trump dự kiến sẽ tổ chức 9 cuộc gặp bên lề G20 tại Osaka. Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump theo kế hoạch sẽ diễn ra vào lúc 14h00 (giờ địa phương) ngày 28/6.

Đức Hoàng

Theo ABC News, Sputnik