1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ những cung điện bí mật của giới siêu giàu Nga

(Dân trí) - Một loạt các cung điện của những nhân vật siêu giàu ở Nga đã được tạp chí Forbes tiết lộ, trong đó có một biệt thự bí ẩn mang phong cách thế kỷ 18 được xây từ giữa những năm 2000 nhưng bị bỏ không.

 
Tiết lộ những cung điện bí mật của giới siêu giàu Nga - 1

Khuôn viên cung điện bí mật được biết tới với tên gọi Cung điện Istra, tọa lạc cách thủ đô Mátxcơva 52 km.

Hàng trăm cung điện đã được xây dựng ở các vùng miền quê của nước Nga trong 15 năm qua khi những triệu phú mới nổi bắt đầu tìm cách để phô trương sự giàu có.

Ngôi làng Zukovka, nằm gần đường quốc lộ Rublovka ở phía tây Mátcơva, không thiếu những biệt thự rộng lớn: các lâu đài theo phong cách thời Trung cổ, các biệt thự kiểu thế kỷ 19 và những ngôi nhà ván kiểu Thụy Sĩ khổng lồ núp mình sau những hàng rào cao 3m và các máy quay an ninh.

Nhưng chủ nhân của các tòa biệt thự này luôn bí mật và thường giấu biệt thự của họ bên trong những khu đất rộng lớn có nhiều cây cối bao quanh và được cảnh sát bảo vệ an ninh.

Mùa hè năm 2009, một phi công nghiệp dư đã phát hiện một khu biệt thự rộng lớn tọa lạc bên bờ một hồ nước tại khu vực Mátcơva. Báo chí Nga từng rộ lên tin đồn ai đã xây biệt thự và tại sao nó lại bị bỏ không.

Các bức ảnh chụp từ trên cao mà phi công tải lên mạng cho thấy một cung điện kiểu thế kỷ 18 tọa lạc giữa một khu đất rộng lớn, có các thác nước, sân và các quả đồi nhân tạo.

Địa điểm rộng 32 héc-ta này, nằm gần ngôi làng Berezhki, cũng có một nhà nghỉ và một cung điện cung điện nhỏ hơn có hồ bơi và các phòng khách. Gần đó là một ngôi làng với những ngôi nhà khiêm tốn hơn, trong đó có một biệt trang viên kiểu Anh và một nhà kiểu Nhật cổ.

Ban đầu, có tin đồn là biệt thự được xây dựng cho Alexei Miller, giám đốc điều hành công ty năng lượng Gazprom. Báo chí đã đặt cho cung điện này biệt danh là “Millergof”, dựa theo Petergof, biệt thự xa hoa “nhái” cung điện Versailles của Pháp của Peter Đại đế ở ngoại ô thành phố St Petersburg.

Sau đó, một doanh nhân Nga sinh tại Jordan là Ziyad Manasir lên tiếng nói rằng ông xây cung điện này cho đại gia đình của mình.

Nhưng tạp chí Forbes phiên bản tại Nga khẳng định họ đã “giải mã” được điều bí ẩn liên quan tới ngôi biệt thự. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, Forbes cho hay công ty Gazprom đã ủy nhiệm cho công ty Stroygazconsulting của ông Manasir xây dựng cung điện để làm nơi tổ chức các sự kiện chính thức và bán chính thức vào năm 2004.

Cung điện sau đó đã được xây dựng theo phong cách cung điện hoàng gia ở La Granja de San Ildefonso, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc thi công đã bị dừng năm 2008 do cuộc khủng hoảng tài chính. Khi đó, dự án đã tiêu tốn 30 triệu USD.

Sau khi cung điện bị báo chí thổi phồng, tập đoàn Gazprom đã ngừng dự án này.

Forbes cho hay, giờ đây cung điện đang bị bỏ không, khiến ông Manasir, người sở hữu khối tài sản vào khoảng 900 triệu USD và là người giàu thứ 78 ở Nga - “không biết phải làm gì” với cung điện này.

An Bình
Theo Telegraph