1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ lý do Nga bất ngờ triển khai hệ thống tên lửa S-300 tới Syria

(Dân trí) - Quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 diễn ra sau khi Nga nhận được thông tin bị rò rỉ về các ý định của Mỹ nhằm ném bom các căn cứ không quân của Syria.


Hệ thống S-300 (Ảnh: Tass)

Hệ thống S-300 (Ảnh: Tass)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/10 đã tiết lộ thông tin, sau khi quyết định triển khai S-300 vấp phải sự chỉ trích từ phía Mỹ.

“Ban đầu, các hệ thống S-400 được triển khai tại đó trong một thời gian dài và thực tế này được nhìn nhận một cách bình tĩnh, không ai nói điều đó là nhằm để phô trương”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Dozhd của Nga hôm qua.

“S-300 xuất hiện tại đó (ở Syria) sau khi các chuyên gia thân cận với Mỹ bắt đầu rò rỉ thông tin rằng Mỹ có thể tấn công các sân bay quân sự của Syria bằng tên lửa hành trình và những tiết lộ này không phải là không có cơ sở”, bà Zakharova nhấn mạnh.

“Xem xét thực tế rằng lực lượng không quân của chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch và các hệ thống của chúng tôi được triển khai ở đó, không ai biết một tên lửa có thể bay lúc nào. Đó là lý do S-300 được triển khai”, phát ngôn viên nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 xác nhận rằng một hệ thống phòng không S-300 đã được triển khai tới Syria để bảo vệ căn cứ hải quân của Nga ở cảng Tartus, cùng các tàu chiến được bố trí ngoài khơi bờ biển Syria.

Phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước động thái trên của Nga. Giới chức Mỹ cho rằng hệ sống S-300 có thể cải thiện khả năng của Nga nhằm kiểm sóat không phận tại Syria, nơi các lực lượng Nga hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, và có thể nhằm ngăn chặn hành động cứng rắn hơn của Mỹ.

Vào tháng 11/2015, Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400 tới căn cứ Khmeimim tại Syria trong khuôn khổ một chiến dịch tăng cường an ninh sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu Nga ở gần biên giới Syria. Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng các hệ thống S-400 không nhằm vào các đối tác của Nga, “những bên mà chúng tôi phối hợp để chống khủng bố tại Syria”. S-400 là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zakharova hôm qua cũng chỉ trích các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc phát động một cuộc điều tra nhằm vào “các tội ác chiến tranh của Liên bang Nga”.

“Đây là chiến dịch tuyên truyền”, bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn khác với kênh truyền hình Rain. “Thuật ngữ này có các hệ quả pháp lý rất nghiêm trọng và tôi cho rằng ông Kerry đã sử dụng những cụm từ này từ góc độ một tình huống không hợp lý. Nếu nói tới các tội ác chiến tranh, giới chức Mỹ phải bắt đầu với Iraq, sau đó là Libya và Yemen...”.

Trước đó, phát biểu tại Washington ngày 7/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố các hành động của Nga và Syria như tiến hành ném bom vào các mục tiêu dân thường trong cuộc chiến tại Syria phải bị điều tra vì đó là những tội ác chiến tranh.

An Bình

Theo Tass, RT