1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga nêu điều kiện để châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga nêu ra điều châu Âu cần làm để có thể tham gia tiến trình thương lượng nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine.

Nga nêu điều kiện để châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko (Ảnh: RIA).

Nga không công nhận vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố.

Ông khẳng định rằng nếu châu Âu muốn tham gia vào các cuộc đàm phán trong tương lai, họ phải ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

Ông Grushko cáo buộc EU đang tìm cách "đánh bại Nga một cách chiến lược", điều này theo ông khiến các quốc gia châu Âu không thể tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

"Nếu châu Âu thực sự muốn đóng góp vào việc giải quyết xung đột, thì giải pháp rất đơn giản: Chấm dứt tất cả hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác cho chế độ Kiev", ông Grushko nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự đoán rằng các quốc gia châu Âu cuối cùng sẽ đề nghị một lệnh ngừng bắn ở Ukraine để có thời gian tái vũ trang. Trong bối cảnh như vậy, theo ông, châu Âu không nên là một phần của các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để bàn về khả năng EU tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai về xung đột ở Ukraine.

Trước đó, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc trò chuyện giữa Moscow và Washington tại Riyadh, Ả rập Xê út "đã diễn ra tốt đẹp", khi hai bên kết thúc cuộc họp kéo dài bốn giờ rưỡi, một bước đi đầu tiên hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ các điều kiện của Nga mà ông cáo buộc là "tối hậu thư". Ông cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận các thỏa thuận bí mật về tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Phát biểu tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ông Zelensky cho biết "không bên nào có thể giành chiến thắng bằng quân sự", đồng thời tiết lộ rằng ông đã hoãn chuyến thăm Ả rập Xê út để tránh liên quan với cuộc họp cấp cao của phái đoàn Mỹ - Nga.

Ông Ushakov, người tham dự cuộc đàm phán cùng với Ngoại trưởng Lavrov, mô tả đây là "cuộc đối thoại nghiêm túc về mọi vấn đề", nhưng thừa nhận rằng vẫn chưa rõ liệu hai bên có tìm thấy tiếng nói chung hay không.

"Chúng tôi đã trình bày lập trường nguyên tắc của mình và đồng ý rằng các nhóm đàm phán riêng biệt sẽ tiếp tục liên lạc về chủ đề này trong thời gian tới", ông cho biết, thừa nhận "thật khó để nói rằng lập trường của hai bên đang tiến lại gần nhau", theo AFP.

Cuộc họp tại Riyadh được tổ chức sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa quan chức Mỹ và Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Hai bên dự kiến sẽ đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Cả Washington và Moscow không để Ukraine và EU tham gia trong giai đoạn đàm phán đầu tiên. Trước đó, EU bày tỏ mong muốn có thể tham gia vào các cuộc đàm phán có thể định hình tương lai an ninh châu Âu.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine