1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ cách Nga đổi chiến thuật phòng thủ khiến Ukraine bất ngờ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát chỉ ra sự thay đổi chiến thuật của Nga trong giai đoạn đầu khi Ukraine phản công, khiến Kiev bất ngờ và bị động.

Tiết lộ cách Nga đổi chiến thuật phòng thủ khiến Ukraine bất ngờ - 1

Các phương tiện của Ukraine bị bỏ lại ở một bãi mìn (Ảnh: Forbes).

Forbes đưa tin, khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào đầu tháng 6, các chỉ huy Nga đã thực hiện một điều chỉnh quan trọng đối với học thuyết phòng thủ của họ - động thái có ảnh hưởng ngay lập tức và sâu sắc đến các hoạt động của Kiev.

Nga đã tăng gấp 4 lần độ sâu của các bãi mìn phòng thủ, từ 120m lên 500m, đồng thời cũng tăng mật độ gài chất nổ trong các bãi mìn.

Vì vậy, khi Ukraine tấn công dọc theo một số trục ở tỉnh Zaporizhia và Donetsk, họ nhanh chóng lao vào các bãi mìn rộng hơn nhiều so với những gì Kiev dự tính và rộng hơn mức mà thiết bị rà phá bom mìn tiêu chuẩn của họ có thể xử lý.

Sự lệch nhau giữa học thuyết bom mìn mới của Nga và chiến thuật rà phá thuốc nổ cũ của Ukraine, là lý do tại sao cuộc phản công của Kiev chậm hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Trong 3 tháng chiến đấu khốc liệt, các lữ đoàn Ukraine chỉ tiến được khoảng 16km dọc theo ba trục chính ở Zaporizhia và Donetsk. Gần đây nhất, Ukraine giành lại được Robotyne, một cứ điểm then chốt của Nga trên con đường xuyên qua Tokmak tới Melitopol.

Các nhà phân tích Jack Watling và Nick Reynolds đã giải thích về chiến thuật của Nga trong bài nghiên cứu của viện RUSI (Anh). Các chỉ huy Nga đã điều chỉnh học thuyết phòng thủ ngay sau khi lực lượng Ukraine tấn công về phía Novodarivka và Rivnopil, ở Zaporizhia gần Donetsk.

Ukraine sau đó đã chịu tổn thất lớn để giành lại 2 thị trấn, trong khi Nga rút ra được bài học về chiến thuật rải mìn.

Quyết định tăng gấp 4 lần bãi mìn đã phát huy hiệu quả ngay lập tức. Khi phía Ukraine tấn công phía nam Mala Tokmachka hôm 8/6, lực lượng từ Lữ đoàn 47 và 33 đã vướng vào một bãi mìn khiến họ bị kẹt lại.

Bị mắc kẹt và dội hỏa lực dồn dập, quân Ukraine cuối cùng đã phải bỏ lại hơn 20 phương tiện tốt nhất của họ, bao gồm xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất, máy rà phá bom mìn Leopard 2R của Phần Lan và xe chiến đấu M-2 của Mỹ.

Các nỗ lực xoay trục tấn công về hướng Robotyne cũng chậm hơn rất nhiều vì Ukraine không có lựa chọn nào khác khi bãi mìn của Nga chạy sâu và rất phức tạp để vượt qua.

Các bãi mìn ngoài cùng của Nga không chỉ sâu hơn mà mật độ còn dày đặc hơn bình thường. Nga thường đặt 2 quả mìn chống tăng vào một chỗ và chồng lên nhau. Điều này có thể khiến cho phương tiện Ukraine bất động ngay lập tức khi cán phải, ngay cả khi nó được trang bị con lăn phá mìn.

Tuy nhiên, theo Forbes, chiến thuật rải mìn này cũng có những điểm chưa hoàn toàn thuận lợi cho Nga. Trong nỗ lực mở rộng các bãi mìn để ngăn đà tiến của Ukraine, Moscow đã dồn số thuốc nổ lên phòng tuyến đầu tiên.

Vì vậy, các bãi mìn của Nga ở các lớp phòng thủ phía sau là không đồng đều nhau, diễn biến có thể tạo cơ hội cho Ukraine. Điều đó cũng có nghĩa, các bãi mìn của Nga ở lớp thứ 2, 3 sẽ trở nên nhỏ, và mỏng hơn.

Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tarnavskiy nói với Guardian rằng Nga đã dành 60% thời gian và nguồn lực để xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên và chỉ 20% cho tuyến thứ 2 và thứ 3.

"Theo tôi, người Nga tin rằng người Ukraine sẽ không vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên", ông nhận định.

Điều này giúp giải thích tại sao Nga đang dồn lực để ngăn Ukraine không vượt qua phòng tuyến đầu tiên, thậm chí triển khai lực lượng dự bị cuối cùng của họ - Sư đoàn dù cận vệ 76 - tới Tokmak, phía nam Robotyne, trong vài tuần qua.

Một khi quân Ukraine vượt qua được các bãi mìn lớp ngoài cùng, hàng phòng thủ của Nga có thể mỏng hơn và việc tiếp tục tiến lên có thể sẽ dễ dàng hơn cho Kiev, Forbes nhận định.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine