1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiếp tục phiên toà xét xử Saddam Hussein

(Dân trí) - Hôm qua, 8/1, tại thủ đô Baghdad, phiên toà xét xử Saddam Hussein và 6 đồng minh thân cận về tội diệt chủng đã được nối lại trong khi bị cáo chính vắng mặt.

Saddam Hussein và 6 bị cáo, trong đó có người anh em họ Ali Hassan al-Majid mang biệt danh "Ali hoá học" bị buộc tội giết hại 180 người Kurd trong chiến dịch Anfal diễn ra vào những năm 1980. 

 

Trong ngày đầu tiên xét xử trở lại từ khi phiên toà tạm ngừng vào ngày 21/12, Toà án tối cao Iraq đã tuyên bố huỷ mọi tội danh với Saddam Hussein, người đã bị treo cổ trước đó 9 ngày.

 

Tuy nhiên, rất nhiều người Kurd tỏ ra thất vọng vì Saddam - người chịu trách nhiệm chính trong chiến dịch Anfal, đã bị hành hình trước khi phải đối mặt với bản án cuối cùng.

 

Cũng tại phiên toà diễn ra ngày hôm qua, các công tố viên đã công bố những cuốn băng ghi âm, trong đó Saddam Hussein và em họ Majid đã thảo luận về việc giết hàng nghìn Kurd bằng vũ khí hoá học trước khi tấn công họ vào năm 1988.

 

"Tôi sẽ tấn công họ bằng vũ khí hoá học và giết hết", một giọng nói được cho là của Majid trong cuốn băng vang lên, "Ai sẽ dám nói gì? Cộng đồng quốc tế? Nguyền rủa cộng đồng quốc tế".

 

"Kế hoạch có vẻ hiệu quả đấy", một người đàn ông khác trong băng, được cho là Saddam Hussein, lên tiếng.

 

Majid hỏi tiếp: "Thưa ngài, vậy sẽ giết hàng nghìn người?"

 

Saddam đáp: "Đúng. Hãy giết hàng nghìn người. Không cho họ ăn hoặc uống và họ sẽ phải sơ tán khỏi nhà mà không mang bất cứ một thứ gì, cho tới khi chúng ta có thể giết toàn bộ".

 

Các công tố viên đã không giải thích ai đã thực hiện cuốn băng cũng như tiết lộ khi nào và tại sao những cuốn băng được thu âm. Nhiều người tin rằng chính chính Saddam đã thu lại một vài cuộc họp diễn ra giữa ông với phụ tá.

Tất cả 7 bị cáo, trong đó có Saddam Hussein đều khẳng định họ không phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Các luật sư bào chữa biện minh, chiến dịch Anfal là hoạt động hợp pháp nhằm trấn áp một cuộc nổi loại sau khi nhiều người Kurd đi theo kẻ thù trong cuộc chiến tranh Iraq-Iran.

Phiên toà xét xử đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế sau khi Saddam Hussein bị treo cổ vào ngày 30/12/2006 vì tội giết hại 148 người Hồi giáo dòng Shiite vào năm 1982. Hôm qua, chính phủ Iraq cũng cho biết sẽ vẫn tiếp tục thực thi án tử hình với 2 cựu quan chức cấp cao dưới thời Saddam là cựu giám đốc tình báo quốc gia Barzan Ibrahim al-Tikriti và cựu chánh án toà án tối cao Awad al-Bandar trong tuần này.

VTH

Theo BBC, CNN