1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tiếng nói của người Iraq về vụ xét xử Saddam Hussein

(Dân trí) - Sự kiện cựu tổng thống bị đưa ra xét xử được đông đảo dư luận, nhất là người dân Iraq, đặc biệt quan tâm, nhưng với nhiều thái độ khác nhau.

Chỉ trong vài ngày nữa, Toà án đặc biệt của Iraq sẽ thông báo ngày tổ chức phiên toà xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein cùng các cựu quan chức khác, và phiên toà có thể sẽ bắt đầu trong tháng tới.

 

Những người ủng hộ phiên toà 

 

"Saddam phải bị xử ngay lập tức vì điều này sẽ góp phần động viên tinh thần của những người Iraq đã kiệt sức vì chiến tranh và xung đột. Theo ý tôi, hình phạt tốt nhất cho ông ta là tử hình", Afrah Maan, một người sống tại Baghdad, nói. "Phiên toà xử Saddam phải công khai và công bằng".

 

Rowed Rasheed, một người Kurd, thì đồng ý rằng phải nhanh chóng kết án Saddam, vì "đã đến lúc phải xử ông ta vì các tội ác chống lại loài người". Tuy nhiên, ông này nói thêm: "Tôi không nghĩ rằng thời điểm diễn ra phiên toà sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình tồi tệ của đất nước hiện nay".

 

Chính quyền mới của Iraq hy vọng việc Saddam bị xét xử sẽ góp phần làm giảm hoạt động của lực lượng chống đối vẫn trung thành với cựu tổng thống.

 

Những người còn hoài nghi 

 

Tuy nhiên, phải đối mặt với các vụ tấn công tự sát dã man hàng ngày, rất nhiều người Iraq vẫn rất bi quan về cuộc sống sắp tới của mình ngay cả khi Saddam đã bị xét xử.

 

"Tôi không nghĩ rằng sự việc này sẽ làm thay đổi bất cứ điều gì", Mohammed Ismael al-Hamdani, chủ một cửa hiệu thiết bị điện tại Baghdad nói.

 

Anh này còn tỏ ý nghi ngờ đây chỉ là một biện pháp "mị dân" của các lực lượng Mỹ và chính quyền Iraq đối với những người đã từng chịu sự bất công dưới thời Saddam.

 

"Điều quan trọng nhất bây giờ là an ninh đang xấu đi từng ngày. Lực lượng chiếm đóng đã mang lại điều gì cho người dân Iraq ngoài những vụ giết hại và phá hoại diễn ra hàng ngày? Bay giờ, thậm chí chúng tôi còn thích được sống trong thời kỳ có Saddam Hussein còn hơn là có lực lượng chiếm đóng", anh nói.

 

Giới chức Mỹ và Iraq đã từng hy vọng việc bắt được Saddam hồi cuối năm 2003 sẽ ngăn chặn được phong trào nổi dậy, nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại.

 

Một cuộc điều tra gần đây cho thấy trong năm đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh Iraq, có khoảng 6.000 dân thường nước này đã bị giết hại, tuy nhiên, con số đã tăng gấp đôi trong năm thứ hai.

 

Toà án đặc biệt Iraq đã đưa ra lời buộc tội đầu tiên đối với Saddam và 3 cựu quan chức cấp cao khác của Iraq liên quan tới vụ hành quyết 150 người Hồi giáo dòng Shiite tại làng Dujail năm 1982. Đây không phải là lời cáo buộc nghiêm trọng đối với Saddam, nếu so với những cáo buộc về tội diệt chủng và tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, toà án cho biết, sẽ dễ dàng hơn trong việc kết tội Saddam trong những vụ việc "nhỏ" như thế này. Các nhà điều tra cũng đang tính đến việc Saddam sẽ nhanh chóng bị kết án tử hình.

 

Gần đây, để chuẩn bị cho phiên toà, toà án đã tiến hành điều tra ít nhất là 12 vụ chống lại Saddam và bộ sậu của ông ta trong đó có vụ giết hại hàng nghìn người Kurd trong chiến dịch trục xuất người Kurd khỏi miền bắc Iraq năm 1987-1988 và vụ đàn áp cuộc nổi dậy của người Shiite tại miền nam Iraq sau cuộc chiến vùng Vịnh lần 1 năm 1991.

 

K.C

Theo THX