1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Putin thấp kỷ lục

(Dân trí) - Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nga Putin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một thập niên qua và ủng hộ dành cho đảng cầm quyền của ông củng giảm mạnh trước một tháng diễn ra bầu cử quốc hội.

 
Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Putin thấp kỷ lục - 1

Thủ tướng Nga Putin
 

Thông tin trên được thể hiện trong kết quả của cuộc thăm dò ý kiến, được công bố ngày hôm qua. Cuộc thăm dò do Trung tâm Levada thực hiện cho thấy, đảng Nước Nga Thống nhất có thể không duy trì được thế đa số 2/3 trong Duma Nga (tức hạ viện) sau cuộc bầu cử ngày 4/12 tới.

 

Cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm tới, trong đó ông Putin dự kiến sẽ trở lại nắm quyền.

 

Với 61% những người được hỏi ủng hộ việc làm của ông Putin trên tư cách là thủ tướng, cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 28/10-1/11 cho thấy ông sẽ gặp ít khó khăn để thực hiện kế hoạch trở lại điện Kremlin của mình.

 

Tuy nhiên, tỉ lệ ủng hộ ông lại giảm từ 66% trong cuộc thăm dò của Levada tiến hành từ 21-24/10. Đây là tỉ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ tháng 8/2000, thời điểm ông bị “mất điểm” do bị chỉ trích trong cách đối phó với thảm họa hải quân khiến tất cả 118 thủy thủ trên tàu ngầm Kursk thiệt mạng.

 

Tỉ lệ ủng hộ đảng của ông còn giảm mạnh hơn nữa, với 51% số người được hỏi dự kiến bỏ phiếu trong Duma cho biết sẽ ủng hộ Nước Nga Thống nhất, giảm so với con số 60% vào tuần trước.

 

Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Medvedev cũng giảm mạnh từ 62% trong tuần trước, xuống 57%.

 

Phó giám đốc của Levada, Alexei Grazhdankin, cho rằng sự sụt giảm trên có thể là do phản ứng chậm trễ sau khi ông Putin và Medvedev tiết lộ kế hoạch “đổi ngôi” trong năm tới vào ngày 24/9 vừa qua, với Putin chạy đua vị trí tổng thống còn ông Medvedev chạy đua vị trí thủ tướng.

 

Trong khi đó, Đảng Nước Nga Thống nhất hi vọng sẽ giữ được thế 2/3 đa số tại Duma Nga, con số tối thiểu để có thể phê chuẩn thay đổi hiến pháp. Nhưng theo Levada, kết quả thăm dò mới nhất cho thấy đảng này sẽ giành được không quá 60% số ghế, và tỉ lệ chính xác phụ thuộc vào có bao nhiêu đảng có được ghế tại Duma.

 

Nước Nga Thống nhất giành được 64% số phiếu trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2007, quá thế đa số 2/3 trong quốc hội 450 ghế.

 

Do bản thân ông Putin được đánh giá là “nổi tiếng” hơn Nước Nga Thống nhất, nên ông đã giúp cho đảng này trong cuộc bầu cử năm 2007, khi đứng đầu danh sách ứng cử. Nhưng vai trò này được chuyển sang ông Medvedev trong cuộc bầu cử tháng 12 tới.

 

Phan Anh

Theo Reuters