1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Sĩ: Mẹ đẻ dàn dựng chiến dịch kiểu quân sự để bắt cóc con gái

Minh Phương

(Dân trí) - Một bé gái 8 tuổi đã được giải cứu ở Thụy Sĩ sau khi bị chính mẹ đẻ dàn dựng một phi vụ bắt cóc tàn nhẫn.

Thụy Sĩ: Mẹ đẻ dàn dựng chiến dịch kiểu quân sự để bắt cóc con gái - 1
Cảnh sát Pháp đã giải cứu cô bé Mia 8 tuổi sau khi bị mẹ đẻ dàn dựng vụ bắt cóc (Ảnh: AFP).

AFP dẫn thông tin từ các công tố viên của Pháp cho biết, bé gái 8 tuổi có tên Mia đã bị một nhóm người lạ mặt tự xưng là nhân viên của cơ quan bảo trợ xã hội bắt đi từ nhà bà ngoại của em ở làng Poulieres gần biên giới giữa Pháp và Thụy Sỹ. Nhóm người này dùng thông tin giả mạo đánh lừa bà ngoại Mia để bà giao cô bé cho chúng.

Sau một chiến dịch quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát, bé Mia được tìm thấy bên trong một nhà máy bỏ không ở biên giới Thụy Sĩ cùng với mẹ đẻ. Cơ quan chức năng đã bắt giữ mẹ đẻ Mia (28 tuổi) cùng với 5 người đàn ông khác bị nghi là tiếp tay cho phi vụ bắt cóc. Những người này trong độ tuổi từ 23-60.

Công tố viên Pháp Francois Perain mô tả phi vụ bắt cóc này như một "chiến dịch quân sự" được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các nghi phạm thậm chí gọi phi vụ bắt cóc này là "Chiến dịch Lima". Nhóm người này trang bị bộ đàm, dụng cụ cắm trại, biển số giả và khoảng 3.000 Euro để trang trải chi phí cho phi vụ.

Theo cảnh sát, sau khi bắt cóc Mia, mẹ đẻ và 3 người đàn ông nữa đã đưa cô bé qua biên giới. Tiếp đến, một người đàn ông có bí danh Romeo đưa mẹ con họ đến một khách sạn ở Thụy Sĩ.