1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển hé lộ ảnh “tàu nước ngoài” bí ẩn

(Dân trí) - Quân đội Thụy Điển ngày 19/10 đã hé lộ hình ảnh về một “tàu nước ngoài” bí ẩnh ngoài khơi Stockholm, khi có thông thông tin quân đội nước này đang “săn” tàu ngầm Nga gặp trục trặc.


Bức ảnh cho thấy sự xuất hiện của tàu nước ngoài bí ẩn.

Bức ảnh cho thấy sự xuất hiện của "tàu nước ngoài" bí ẩn.

Kể từ khi các lực lượng vũ trang Thụy Điển nhận được thông tin về “một vật thể nhân tạo” ngoài khơi bờ biển Stockholm vào ngày thứ sáu vừa qua, 200 binh sỹ, nhiều tàu tàng hình, tàu quét mìn và trực thăng đã quần đảo vùng biển quanh các đảo nằm cách đông thủ đô Thụy Điển khoảng 500km.

“Đây không phải là tàu của chúng tôi, mà là một tàu nước ngoài”, Phó đô đốc Anders Grenstad cho biết với báo chí và chỉ vào một bức ảnh mờ chụp vào sáng ngày chủ nhật. Bức ảnh được một “nguồn tin” chụp và là lần phát hiện thứ ba kể từ thứ sáu vừa qua.

“Ông ấy đã thấy thứ gì đó trên bề mặt và sau khi ông chụp bức ảnh này nó lại biến mất”, Phó đô đốc cho biết thêm.

Theo Phó đô đốc Grenstad, không thể xác định được quốc tịch của tàu do chất lượng ảnh kém. Bức ảnh cho thấy một vật thể màu tối mờ trồi lên giữa sóng biển trắng.

Phó đô đốc cũng phủ nhận nghi ngờ của báo chí rằng các lực lượng vũ trang Thụy Điển đang săn tàu ngầm và nhấn mạnh việc điều động lực lượng là hoạt động tình báo.

“Đây không phải là một cuộc săn tàu ngầm, sử dụng vũ khí để chống lại một kẻ đối địch. Đây là hoạt động thu thập thông tin tình báo nhằm xác định có hoạt động dưới biển của nước ngoài”, ông Grenstad cho hay. Ông cũng cho biết thêm khu vực phía đông thủ đô có vẻ như là “mục tiêu quan tâm của một cường quốc nước ngoài”.

“Không loại bỏ Nga”

Ông Grenstad phủ nhận thông tin của tờ nhật báo uy tín Svenska Dagbladet đăng tải vào hôm thứ bảy vừa qua cho rằng Thụy Điển đã chặn được tín hiệu khẩn cấp của Nga, cho thấy một tàu ngầm của Nga đang gặp trục trặc.

“Từ thông tin chúng tôi có, chúng tôi không thể đưa ra kết luận như báo chí đã đưa, rằng có một tàu ngầm gặp trục trặc. Chúng tôi không có thông tin về tín hiệu khẩn cấp hay việc sử dụng một kênh khẩn cấp”, ông nói.

“Chúng tôi không loại trừ Nga, nhưng chúng tôi đã nói đây là hoạt động dưới nước của nước ngoài…Đó có thể là một tàu ngầm, một tàu ngầm mini, hoặc thợ lặn ở bên trong thiết bị lặn.”

Ông cũng xác nhận Thụy Điển đang tiến hành một cuộc tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển Stockholm và xa hơn nữa là Biển Baltic, với sự tham gia của một tàu ngầm NATO tới từ Hà Lan, vào thời điểm “tàu nước ngoài” được phát hiện.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước Bắc Âu và Baltic, hầu hết là thành viên EU, về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phần Lan tuần trước cáo buộc hải quân Nga cản trở một tàu nghiên cứu môi trường của họ trong vùng biển quốc tế.

Trong những tháng gần đây, Thụy Điển cho rằng không quân Nga đã gia tăng hoạt động ở Baltic. Hồi tháng 9 vừa qua, 2 máy bay ném bom SU-24 của Nga đã bị cáo buộc vi phạm không phận Thụy Điển và Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt khi đó đã gọi đây là “vụ vi phạm không phận nghiêm trọng nhất” của Nga trong gần một thập niên.

Trong những năm 1980 và đầu 1990, quốc gia trung lập Thụy Điển thường xuyên đặt trong tình trạng cảnh báo vì phát hiện sự xuất hiện của tàu ngầm Nga. Nổi bật nhất là vụ năm 1981, khi tàu ngầm Liên Xô U137 bị mắc cạn gần một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Thụy Điển.

Trung Anh

Tổng hợp